Băng cướp gây khiếp sợ trên Đại lộ Thăng Long

ANTĐ - Bằng cách dùng xe môtô phân khối lớn, sử dụng các hung khí nguy hiểm, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1990, trú tại khu 5, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cùng đồng bọn gây ra hàng loạt vụ cướp trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), khiến cho những người tham gia giao thông không khỏi khiếp vía, kinh hồn…

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, trong khoảng thời gian từ tháng 11-2010 đến tháng 3-2012, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1992, trú tại khu 7, phường Hồng Hải) và Đỗ Văn Dũng (SN 1990, trú tại khu 3A, phường Giếng Đáy) cùng TP Hạ Long sử dụng xe máy phân khối lớn, dùng dao tông, dao chọc tiết lợn gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản của người đi đường trên địa bàn TP Hà Nội và một số quốc lộ đi Quảng Ninh, Hải Phòng.

Băng cướp gây khiếp sợ trên Đại lộ Thăng Long ảnh 1
Nhóm cướp từng gây ra nỗi lo sợ cho người tham gia giao thông trên Đại lộ Thăng Long

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tài sản các đối tượng gây ra trong các vụ cướp trên Đại lộ Thăng Long có tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, Anh Tuấn, Trọng Tuấn và Dũng cùng đồng bọn gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, TP Hải Phòng.

Chiều 12-3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Trọng Tuấn và Đỗ Văn Dũng cùng bị Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc phạm vào tội “Cướp tài sản”. Ở phiên tòa này, HĐXX ra quyết định tuyên phạt Nguyễn Anh Tuấn 13 năm tù cộng 22 năm 6 tháng tù của bản án trước, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù; Đỗ Văn Dũng cũng bị tuyên phạt 10 năm tù cộng 23 năm tù của bản án trước, tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù. Còn Nguyễn Trọng Tuấn bị HĐXX tuyên phạt 13 năm tù. Ngoài ra, Nguyễn Trọng Tuấn còn liên quan đến một vụ án khác đã bị các cơ quan tiến hành tố tụng truy tố và sẽ đưa ra xét xử trong thời gian tới.