Bán trứng và tinh trùng, nghề hái ra tiền ở Thái Lan

ANTĐ - Bên cạnh mang thai và sinh hộ, bán trứng hoặc tinh trùng cũng là nghề ăn nên làm ra trong dịch vụ đẻ thuê ở Thái Lan. Một quảng cáo gần đây được công bố cho rằng sự lựa chọn ưa thích của những người hiến trứng sẽ là những người da trắng hoặc Trung Quốc, ở độ tuổi dưới 30, cao hơn 160 cm và có chỉ số IQ hơn 140. Theo tờ The Nation, cao cấp nhất là trứng của hoa hậu với giá lên đến 1 triệu baht (700 triệu đồng)/trứng.

Bán trứng, tinh trùng bất hợp pháp và những lỗ hổng

Vụ bê bối gần đây của một cặp vợ chồng người Australia bỏ rơi một em bé bị hội chứng Down do bà mẹ người Thái Lan mang thai hộ đã khiến chính phủ Thái Lan phải trấn áp ngành công nghiệp này, điều đó cũng có nghĩa là một số cặp vợ chồng bị mắc kẹt lại Thái Lan không thể trở về với những đứa trẻ được thuê đẻ. Chính quyền quân sự của Thái Lan, vừa lên nắm quyền vào tháng 5 chỉ ra rằng họ muốn cấm đẻ thuê thương mại tại quốc gia Đông Nam Á sau vụ vợ chồng người Australia.

Giữa lúc chính quyền Thái Lan đang mạnh tay truy quét các đường dây đẻ thuê, giới truyền thông tiếp tục phanh phui nhiều khoảng tối trong “ngành công nghiệp này”. Một quảng cáo gần đây được công bố trong phần Rao vặt Bangkok Post cho rằng sự lựa chọn ưa thích là những người hiến trứng da trắng hoặc Trung Quốc, ở độ tuổi dưới 30, cao hơn 160 cm và có chỉ số IQ hơn 140. Hay mẩu tin người đàn ông từ Trung Quốc tìm kiếm trứng để  sinh con đã làm dấy lên cuộc tranh luận về đạo đức đẻ thuê thương mại. Một nhân viên lễ tân tại số điện thoại ghi trong quảng cáo cho biết trứng được lựa chọn sẽ được gửi đến một phòng thí nghiệm thụ tinh ống nghiệm ở Trung Quốc cho một người đàn ông Trung Quốc muốn có con. Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Ittaporn  Kanacharoen cho biết hội đồng sẽ xem xét liệu quảng cáo có vi phạm lệnh cấm của Hội đồng về đẻ thuê thương mại và sẽ điều tra bất cứ bác sĩ Thái nào có liên quan. Bởi đẻ thuê thương mại dưới mọi hình thức bị cấm tại Thái Lan.

Mặc dù cấm, nhưng Tiến sĩ Ittaporn cho biết vẫn còn những lỗ hổng có thể khai thác. Một số đàn ông kết hôn với người hiến trứng sau đó ly hôn khi em bé được sinh ra. Một số bí mật tiến hành đẻ thuê thương mại, sử dụng phụ nữ nước ngoài, như trường hợp một công ty Đài Loan đã thuê 13 phụ nữ Việt Nam làm các bà mẹ đẻ thuê. Năm 2010 Cảnh sát đột kích công ty Baby 101, buộc tội nhân viên điều hành và các nhân viên của công ty tội buôn người. Các phụ nữ Việt Nam, 7 trong số họ mang thai, đã được đưa về Việt Nam. Những người phụ nữ nói rằng họ được trả 5.500 USD (165.000 baht) để làm người đẻ thuê, trong khi công ty thu của khách hàng 1,5 triệu baht. Pramuan Virutamasen, một chuyên gia y tế về thụ tinh ống nghiệm tại Đại học Chulalongkorn, cho biết, việc thiếu một đạo luật bảo vệ trẻ em sinh ra thông qua công nghệ y học sinh sản khiến cho việc ngăn chặn tình trạng này rất khó khăn.

Trứng của người đẹp, giá cắt cổ

 “Bất chấp lệnh cấm, việc mua bất hợp pháp trứng và tinh trùng nam nữ xảy vẫn diễn ra ở Thái Lan“. Tiến sĩ Pramuan cho biết việc lựa chọn một người có chỉ số IQ cao hay chủng tộc không phải luôn luôn đảm bảo rằng đứa trẻ sinh ra sẽ thông minh hoặc cao. Các cơ hội có em bé theo phương pháp thụ tinh ống nghiệm là 30% tùy thuộc vào sức khỏe, tuổi tác hay trọng lượng của người mẹ.

The Nation cho hay, tinh trùng của sinh viên nam ngành y thường được khách hàng ưa chuộng bởi họ muốn con cái mình trở nên thông minh hơn. Ngoài ra, các cô người mẫu cũng là đối tượng được tìm kiếm nhờ có ngoại hình xinh đẹp. Một cựu hoa hậu Thái Lan từng tham gia vào đường dây mua bán này. Trứng của cô được trả giá 1 triệu baht (hơn 31.000 USD), trong khi tinh trùng của nam sinh y khoa có giá 50.000 baht (hơn 1.500 USD). Ngoài ra, trứng của các hot girl, người mẫu thường có giá dao động từ 20.000 đến 50.000 baht, một cô gái từng bán trứng và hiện là quản lý trong ngành này cho biết, diễn viên truyền hình cũng là đối tượng được trả giá cao. Thông thường, khách hàng sẽ phải mất từ 180.000 đến 250.000 baht (5.600 đến 7.800 USD) nếu muốn một hot girl hay nữ sinh viên mang thai hộ mình, tuy nhiên nếu những đối tượng này đồng ý bán trứng, số tiền mà khách bỏ ra sẽ ít hơn nhiều.

The Nation dẫn lời một cô gái 25 tuổi giấu tên cho hay thông qua một đường dây trọn gói, cô đã góp phần sinh ra 7 đứa trẻ có cha đến từ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Nhật Bản và cả Việt Nam. Giờ thì cô đã ngưng bán trứng vì sợ... hết và chuyển sang làm cò, dắt mối cho các mỹ nhân khác cung cấp hàng cho khách nước ngoài.

Cho thuê tử cung để có nhà mới, xe hơi

Ở ngôi làng Pak Ok, Thái Lan, ngay sau khi người mẹ đẻ thuê đầu tiên ở ngôi làng xa xôi này, người ta thấy cô có xe hơi mới và nhà mới, đã tạo lên làn sóng ghen tị.

Trong hai năm qua, đẻ thuê cho người nước ngoài, chủ yếu là các cặp vợ chồng từ các quốc gia châu Á giàu có, nhanh chóng trở thành một nghề hấp dẫn trong cộng đồng nông dân xung quanh Pak Ok. Các quan chức cho biết ít nhất 24 phụ nữ trong khoảng 13.000 người đã trở thành những bà mẹ đẻ thuê. Bà Thongchan, một phụ nữ ở đây nói: “Nếu tôi không phải tuổi này, có lẽ tôi đã có thể đẻ thuê. Đây là một ngôi làng nghèo. Chúng tôi kiếm tiền ban ngày và nó sẽ biến mất vào buổi tối”. Dù Chính phủ cấm dịch vụ đẻ thuê nhưng đây vẫn là một nghề hái ra tiền ở Thái Lan, được gọi là kinh doanh cho thuê tử cung. Đẻ thuê thương mại đã tồn tại ở Thái Lan ít nhất một thập kỷ. Các quan chức ước tính có hàng trăm trẻ được thuê đẻ sinh ra mỗi năm, bên cạnh những người đẻ thuê nước ngoài, trong đó có nhiều cặp vợ chồng Trung Quốc, đã đến Thái Lan để cấy phôi, sau đó trở về nhà để thực hiện việc mang thai.

Gần đây, cảnh sát kiểm tra các phòng khám đẻ thuê ở Bangkok phát hiện ra trường hợp một người đàn ông Nhật Bản đã là cha của khoảng một chục trẻ sơ sinh thông qua những bà mẹ đẻ thuê - con số chính xác không được biết đến. Các nhà bình luận đã than phiền rằng Thái Lan, vốn nổi tiếng về mại dâm, giờ đây trở thành “tử cung của châu Á.“ Những người khác mô tả, đẻ thuê như việc khai thác phái yếu và người nghèo của các cặp vợ chồng giàu từ các quốc gia phát triển hơn.

Các quan chức Thái Lan nói rằng những người đẻ thuê được trả khoảng 10.000 USD cho một thai kỳ thành công, nhiều hơn cho cặp song sinh, ngoài việc trợ cấp hàng tháng khoảng 450 USD và được ở miễn phí tại Bangkok để thực hiện việc mang thai. Trong các trường hợp đẻ thuê quanh Pak Ok, các cặp vợ chồng chủ yếu là từ Nhật Bản và các quốc gia khác giàu có châu Á.

Các phụ nữ đẻ thuê, một số người còn đang mang thai, đã bỏ trốn đến Bangkok khi các quan chức và giới truyền thông Thái Lan đến khu vực để công bố công khai những gì họ miêu tả là một vụ bê bối quốc gia. Ngôi làng giờ đây trở lên yên tĩnh, chỉ có người già và trẻ em trên các con đường đất dọc sườn núi. Trong số dân làng, có người cảm thông cho bà mẹ để thuê. “Không có gì sai với việc đẻ thuê  - bạn đang giúp đỡ những người không thể có con, Pakson Thongda, 42 tuổi, có con gái hai lần bán trứng cho một phòng khám sinh sản với giá khoảng 1.000 USD mỗi lần cho biết. “Tôi hiểu cảm giác của một người mẹ thực sự, thực sự muốn có một đứa trẻ”. Ngành đẻ thuê ở Thái Lan là một lựa chọn với chi phí thấp hơn ở Mỹ, nơi đẻ thuê đắt nhất thế giới, và là một kết quả tự nhiên trong nỗ lực của đất nước để thúc đẩy Thái Lan như là một điểm đến cho du lịch y tế.

Quá trình bán trứng bắt đầu bằng việc đồng bộ hóa chu kỳ kinh nguyệt của người hiến và người nhận. Người hiến sau đó trải qua một chu kỳ kích thích buồng trứng với mục đích sản xuất càng nhiều trứng càng tốt. Khi người hiến đạt điểm rụng trứng, người nhận bắt đầu dùng estrogen và progesterone để chuẩn bị niêm mạc tử cung (tương tự như một chu kỳ đông lạnh). Trứng được lấy và thụ tinh với tinh trùng từ đối tác của người nhận. kết quả phôi được giám sát và lựa chọn  phôi tốt nhất cho việc chuyển giao. Các phôi khác được đông lạnh cho những nỗ lực sau đó.