Ban tổ chức và dân phe "chạy đua" tiêu thụ vé ế

ANTĐ - Một số phe vé đã chấp nhận bán thấp hơn mệnh giá gốc để thu hồi vốn sau khi nhận thấy người hâm mộ thờ ơ với trận giao hữu ĐT Việt Nam - CLB Man City. Cùng thời điểm, ban tổ chức cũng bán nốt số vé tồn nhưng lượng người đến mua rất ít.

Sau khi mở bán qua cả 3 kênh là đường công văn, tổng đài 1080 và bán trực tiếp tại sân Mỹ Đình, ban tổ chức trận giao hữu quốc tế ĐT Việt Nam - CLB Man City vẫn chưa thể bán hết số vé đã in. Cùng thời điểm, dân phe "méo mặt" khi "ôm" nhiều vé nhưng không thể tiêu thụ do người hâm mộ không mặn mà với việc bỏ ra tiền triệu để kiếm một chỗ trên sân Mỹ Đình tối 27-7 tới.

Ban tổ chức và dân phe "chạy đua" tiêu thụ vé ế ảnh 1

Điểm bán vé tại 59 Hoàng Cầu vắng bóng người mua

Trước tình hình đó, ngày 24-7, ban tổ chức thông báo sẽ mở bán đợt 2 và sẽ bán tới cận thời điểm diễn ra trận đấu (ngày 27-7) đến khi hết vé mới ngưng. Tuy nhiên theo ghi nhận, ngay trong ngày đầu của đợt bán thứ 2 tại 59 Hoàng Cầu (Hà Nội), không khí các quầy vé rất ảm đạm.

Không có cảnh xếp hàng từ đêm, chen chúc, chầu chực nhiều giờ đồng hồ như đợt mua vé tại sân Mỹ Đình hôm 19-7. Thay vào đó là cảnh nhân viên bán vé ủ rũ ngồi chờ, thi thoảng mới có một người vào hỏi mua vé. Theo tìm hiểu, kết thúc ngày bán vé 24-7 vẫn còn một lượng vé chưa tiêu thụ và ban tổ chức sẽ tiếp tục bán nốt số vé này trong ba ngày còn lại (25, 26 và 27-7).

Ban tổ chức và dân phe "chạy đua" tiêu thụ vé ế ảnh 2

Dân phe chầu chực tại điểm bán vé của BTC để chèo kéo người mua, chấp nhận bán lỗ

Cùng thời điểm này, dân phe cũng hoạt động "hết công suất" để tiêu thụ số vé tồn. Nhiều phe vé chầu chực tại điểm bán vé chính thức của ban tổ chức tại 59 Hoàng Cầu để chèo kéo người mua. Đặc biệt, một số mệnh giá vé được dân phe rao bán rẻ hơn cả mức của ban tổ chức.

Cụ thể, vé loại 1,5 và 1,8 triệu đồng được rao bán ở mức thấp hơn 100-200 nghìn đồng so mệnh giá gốc. Một phe vé cho biết, do 2 loại vé này ít người quan tâm nên buộc phải bán lỗ để thu hồi vốn. Trong khi đó, 2 loại vé mệnh giá 600 nghìn và 1 triệu đồng được nhiều người quan tâm nên có thể bán chênh hơn giá gốc 200-300 nghìn đồng/vé, tùy người mua.

Ban tổ chức và dân phe "chạy đua" tiêu thụ vé ế ảnh 3

Cảnh đìu hiu tại "chợ đen" trên phố Trịnh Hoài Đức chiều 24-7

Ghi nhận tại hai "chợ đen" là trước cổng sân Mỹ Đình và trên phố Trịnh Hoài Đức cùng chung cảnh ảm đạm. Cánh phe vé ngồi tụ lại với nhau, ủ rũ nhìn người qua đường, phải rất lâu mới có người ghé vào hỏi mua.

Dân phe cho biết phải chấp nhận bán lỗ 100-200 nghìn đồng/vé vì nhu cầu người mua quá thấp trong khi BTC vẫn tồn vé. Đa số đều hy vọng khi Man City chính thức đặt chân tới Hà Nội tối 25-7, bầu không khí bóng đá sẽ được hâm nóng và họ có thể tiêu thụ hết số vé tồn, chứ cũng không dám mơ sẽ thu lời cao như "vụ vé Arsenal" hai năm về trước.