Ban tổ chức sân Hàng Đẫy chắn chắn bị phạt tiền

ANTĐ - Với việc để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng trên khán đài, BTC sân Hàng Đẫy bị phải nhận án phạt từ Ban Kỷ luật, với mức tối thiểu là phạt tiền từ 15 triệu đồng.

Tại trận Hà Nội T&T - Hải Phòng (tỷ số 2-1) vào chiều 8-5-2016, sân Hàng Đẫy xuất hiện tình trạng đốt pháo sáng. Ước có khoảng hơn 10 quả pháo sáng được đốt tại khu vực của cổ động viên Hải Phòng trên khán đài B, cả trước, trong và sau trận đấu.

Khi trận đấu kết thúc, một quả pháo sáng cũng xuất hiện tại khu vực CĐV Hà Nội T&T, sau khi đội này giành chiến thắng kịch tính 2-1.

Hôm nay 9-5-2016, Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết, chắc chắn sẽ có hình phạt cho Ban tổ chức sân Hàng Đẫy.

Ban tổ chức sân Hàng Đẫy chắn chắn bị phạt tiền ảnh 1

Pháo sáng trên sân Hàng Đẫy

“Chiếu theo Khoản 2, Điều 68, Quy định về Kỷ luật của VFF, ban tổ chức sân Hàng Đẫy sẽ phải chịu phạt ít nhất 15 triệu đồng, nặng nhất là treo sân nếu để vi phạm nhiều lần”.

Theo ông Hường, từ đầu mùa, đây là lần đầu tiên sân Hàng Đẫy để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng và lực lượng an ninh cũng đã kịp thời có mặt, dập tắt, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng nên được xem là tình tiết giảm nhẹ. 

Ông Hường cũng chia sẻ thêm: "Ở các trận đấu có Hải Phòng thi đấu, vấn đề chống nạn đốt pháo sáng luôn được quan tâm đặc biệt tại cuộc họp của ban tổ chức trận đấu. Tuy nhiên, ngoài sân Lạch Tray là kiểm soát tương đối tốt, các sân còn lại đều để xuất hiện tình trạng này. Tôi đã từng chứng kiến lực lượng an ninh sân Lạch Tray mạnh tay xử lý các cổ động viên quá khích, tham gia đốt pháo sáng, nhờ đó mà nạn pháo sáng được hạn chế tối đa ở sân này. Có lẽ BTC các sân cũng cần tham khảo sân Hải Phòng về vấn đề này".

Điều 68. Vi phạm công tác tổ chức

Khoản 2. BTC trận đấu nếu không can thiệp kịp thời để xảy ra sự việc đốt lửa, đốt pháo (bất kể loại pháo nào) gây hoang mang, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của người khác hoặc để xảy ra các sự việc khác tương tự trong sân vận động, thì tùy mức độ vi phạm sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền tối thiểu 15.000.000 đồng.

Nếu tái phạm, CLB, đội bóng có thể phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả hoặc rời đến sân trung gian.