Ban tổ chức “Miss World Vietnam 2021” nói gì về việc chấp nhận thí sinh “dao kéo”?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cuộc thi “Miss World Vietnam – Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2021” đã được Bộ VHTT&DL cấp phép tổ chức trên quy mô toàn quốc.

Theo kế hoạch, sân chơi sắc đẹp trên sẽ chính thức khởi động từ tháng 4 tới và khép lại vào quý IV năm 2021. Cuộc thi được kỳ vọng sẽ tiếp tục cống hiến những giá trị nhân văn cho cộng đồng, tạo ra một thế hệ năng động, tươi trẻ và hiện đại, tiến xa hơn tại đấu trường quốc tế.

Đại diện Ban tổ chức “Miss World Vietnam 2021” cho biết, bên cạnh các vòng thi chính gồm: vòng sơ khảo, vòng bán kết và vòng chung kết, cuộc thi cũng sẽ diễn ra nhiều phần thi phụ như: Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Biển, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Thể thao. Người đẹp đăng quang tại đêm chung kết cũng sẽ giành luôn tấm vé đại diện nhan sắc Việt tham gia tranh tài tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới “Miss World” diễn ra sau đó.

Top 3 đương kim "Miss World Vietnam"

Top 3 đương kim "Miss World Vietnam"

Đến thời điểm này, phía đơn vị tổ chức “Miss World Vietnam 2021” vẫn chưa đưa ra tiêu chí cụ thể dành cho thí sinh dự thi. Tuy nhiên mới đây khi Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn vừa được Chính phủ ban hành được cho là "cởi trói" cho các cuộc thi nhan sắc khi bỏ quy định về việc không tiếp nhận thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ, đại diện Ban tổ chức đã lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình.

Cụ thể, bà Phạm Kim Dung – người sáng lập ra “Miss World Vietnam” chia sẻ, việc bỏ quy định như trên là sự thay đổi hợp thời, tạo điều kiện để nhiều thí sinh có thể đến gần với các cuộc thi hơn. Cũng theo đại diện “Miss World Vietnam” thì trên thực tế, các sân chơi sắc đẹp quốc tế ngày càng hướng đến vẻ đẹp toàn diện hơn như nụ cười rạng rỡ với những đường nét hoàn hảo trên gương mặt hay hình thể nuột nà, nóng bỏng nên những thay đổi này ở Việt Nam là sự thay đổi phù hợp theo xu hướng quốc tế cũng như mong đợi của các cô gái có một ít khiếm khuyết trên cơ thể và có thể dễ dàng điều chỉnh.

Như vậy, với quan điểm này của người sáng lập ra “Miss World Vietnam” thì rất có thể trong thời gian tới, khi công bố thể lệ, cuộc thi sẽ thay đổi yêu cầu về đối tượng thí sinh ghi danh dự thi với việc chấp nhận các thí sinh có phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên mức độ “dao kéo” như thế nào vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Người đẹp Nguyễn Thị Thành từng bị loại khỏi cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2016" vì làm 8 chiếc răng sứ

Người đẹp Nguyễn Thị Thành từng bị loại khỏi cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2016" vì làm 8 chiếc răng sứ

Trước đó, trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam, nhiều đơn vị từng thẳng tay loại một số thí sinh khi phát hiện những người này từng phẫu thuật thẩm mỹ. Đơn cử như người đẹp Nguyễn Thị Thành bị loại khỏi cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2016” vì làm 8 chiếc răng sứ, vi phạm quy chế và thể lệ thi. Thời điểm đó, người đẹp Bắc Ninh từng giải thích do bị ngã đập miệng vào thành cầu thang nên bị gãy 3 chiếc răng, lung lay 5 chiếc khác và được bác sĩ ở một Trung tâm y khoa khám chỉ định đi làm răng. Sau đó, cô đã đến một cơ sở thẩm mỹ để làm 8 chiếc răng sứ. Tuy nhiên, sau khi tổ công tác của Ban tổ chức với sự tham gia của đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh thì không có cơ sở để kết luận lời khai trên là đúng sự thật nên Ban tổ chức cuộc thi đã quyết định loại Nguyễn Thị Thành khỏi vòng chung kết.

Tại cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2020”, Ban tổ chức quyết định nới lỏng một chút quy định với việc chấp thuận cho các thí sinh “xăm” có thể dự thi nhưng chỉ là xăm mày và xăm môi, còn không được có hình xăm trên cơ thể. Riêng việc bọc sứ thì chỉ được chấp thuận nếu như phải bọc trong trường hợp bất khả kháng như bị sâu răng hay tai nạn…và các răng bọc phải ở vị trí bên trong hàm, ít nhìn thấy. Đơn vị này vẫn bảo toàn quan điểm đề cao vẻ đẹp tự nhiên và nói không với thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ.