[Bản tin nhanh tối 20-10-2021] Cho vay 3 tỷ đồng, sau 5 tháng lên 7 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -   Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 20-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Tìm thấy thi thể bé trai mất tích ở Bình Dương; Triệt phá đường dây môi giới mại dâm học sinh, sinh viên; Giấu ma túy trong thú nhồi bông, lĩnh án 16 năm tù; Cho vay 3 tỷ đồng, sau 5 tháng lên 7 tỷ đồng; Tổng thống Nga Vladimir Putin không tham dự hội nghị COP26; Người biểu tình tấn công trụ sở Quốc hội Guatemala.

Tìm thấy thi thể bé trai mất tích ở Bình Dương

Trưa 20-10, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết, sau gần 5 ngày tìm kiếm, người dân đã tìm thấy thi thể bé Lâm Gia Hưng (2 tuổi, trú xã Minh Tân). này tại một con suối cách nhà nạn nhân khoảng 200 m. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngày 15-10, người nhà bé Hưng bỗng chốc không thấy bé đâu nên tỏa nhau đi tìm. Sau nhiều ngày tìm kiếm con trong vô vọng, cha mẹ bé đăng thông tin của bé lên mạng xã hội nhờ sự giúp đỡ tìm kiếm của cộng đồng. Trong thời gian bé bị mất tích, xuất hiện rất nhiều tin đồn, thông tin trên mạng về việc phát hiện đối tượng bắt cóc bé nhưng sau đó được xác định không đúng.

Triệt phá đường dây môi giới mại dâm học sinh, sinh viên

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Mai Ly, sinh năm 1997 và Phí Thị Việt Trinh, sinh năm 1996, trú tại thành phố Tuyên Quang về hành vi môi giới mại dâm.

Hoàng Mai Ly và Phí Thị Việt Trinh tại cơ quan công an

Hoàng Mai Ly và Phí Thị Việt Trinh tại cơ quan công an

Hôm 12-10, lực lượng công an phát hiện 5 cặp đôi sử dụng trái phép chất ma túy và mua, bán dâm tại các phòng của khách sạn Shanghai (phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang). Qua đó, phát hiện Trinh và Ly là các đối tượng môi giới. Gái bán dâm trong đường dây của hai “Tú bà” này thường là học sinh, sinh viên, có giá từ 2 - 3 triệu đồng/lần, trong đó Trinh và Ly hưởng lợi 50%.

Giấu ma túy trong thú nhồi bông, lĩnh án 16 năm tù

Ngày 20-10, Đoàn Quốc Chí (SN 1994, trú tại thị trấn Càng Long, huyện Càng Long) đã bị TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt 16 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị cáo Đoàn Quốc Chí tại phiên tòa

Bị cáo Đoàn Quốc Chí tại phiên tòa

Theo cáo trạng, chiều 22-10-2020, Chí vừa nhận bưu phẩm tại thị trấn Càng Long thì bị lực lượng công an ập vào, kiểm tra bên trong thú nhồi bông có 6 túi nylon chứa chất ma túy. Theo kết luận giám định, các túi nylon nêu trên là ma túy có trọng lượng 199 gam. Chí thừa nhận vì muốn có ma túy để sử dụng nên đã nhận lời chuyển ma túy thuê.

Cho vay 3 tỷ đồng, sau 5 tháng lên 7 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) vừa khởi tố Ngô Đại Quang Châu (SN 1986, ở xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Ngô Đại Quang Châu
Đối tượng Ngô Đại Quang Châu

Theo điều tra, từ ngày 20-2, Châu đã cho Đặng Đình An (SN 1992, trú ấp 3, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) vay 3 tỷ đồng với lãi suất từ 1 - 2,45%/ngày. Đến tháng 7-2021, chỉ sau 5 tháng cho vay, Châu tính tiền nợ cả gốc và lãi lên tới 7 tỷ đồng. Châu đã yêu cầu An phải viết giấy vay nợ số tiền trên. Đến thời điểm cơ quan công phát hiện, Châu thu lợi hơn 3,3 tỷ đồng tiền lãi từ việc cho vay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin không tham dự hội nghị COP26

Ngày 20-10, Điện Kremlin thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không bay đến Glasgow để tham dự Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26). Đây là một bước lùi cho hy vọng của nước chủ nhà Anh trong việc thuyết phục các nhà lãnh đạo thế giới đạt được đồng thuận về một thỏa thuận khí hậu quan trọng.

Anh, nước đăng COP26 tại Glasgow từ ngày 31-10 đến 12-11, đang tìm kiếm sự ủng hộ từ các cường quốc đối với một kế hoạch triệt để hơn nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Người biểu tình tấn công trụ sở Quốc hội Guatemala

Cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn tại Thủ đô Guatemala City của Guatemala vào ngày 19-10 khi một nhóm biểu tình quá khích tràn vào tòa nhà quốc hội và phóng hỏa đốt cháy nhiều phương tiện tại đây.

Biểu tình ở Guatemala

Biểu tình ở Guatemala

Hàng trăm người biểu tình, trong số này nhiều người quá khích còn phá cổng sắt phía sau tòa nhà quốc hội nhằm ngăn các nghị sỹ và nhân viên rời khỏi tòa nhà. Đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình đã nổ ra khiến 5 người bị thương.

Những người biểu tình phản đối việc Quốc hội Guatemala không thông qua một dự luật chi trả khoản tiền đền bù 15.000 USD cho mỗi cựu quân nhân trong cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1960-1996.

Tin cùng chuyên mục