TP.HCM

Bạn thân mất mạng, thiếu nữ ngồi tù

ANTĐ - Chỉ vì mất điện thoại mà từ những người bạn thân thiết, Uyên và Xuân đã trở mặt với nhau. Hai năm sau, gặp nhau trên đường, Xuân nhớ lại “mối hận cũ” mà chặn xe, đánh Uyên rồi trở thành nạn nhân bởi chính “kẻ thù” của mình.

Ngày 17/1, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thảo Uyên (SN 1994, ngụ quận 3, TP.HCM) mức án 5 năm tù về tội “giết người”.

Bị dẫn giải ra khỏi phòng xét xử, Uyên xấu hổ che mặt

Theo cáo trạng, Uyên và Trương Thị Thanh Xuân (SN 1990, cùng ngụ quận 3, TP.HCM) là bạn bè. Ngày 6/12/2009, khi đi chơi với nhau, Xuân lấy trộm ĐTDĐ của Uyên. Biết Xuân lấy nhưng nói mãi mà cô bạn vẫn không chịu trả, Uyên đành đến công an trình báo. Đến nước này, Xuân mới trả điện thoại lại cho Uyên. Nhận được tài sản, Uyên viết đơn bãi nại đề nghị công an phường 7, quận 3 không xem xét xử lý đối với Xuân về hành vi “trộm cắp tài sản”. Kể từ đó, Xuân không “chơi” với Uyên nữa mà có thái độ thù tức.

Đến khoảng 21h45’ ngày 16/12/2011, tức gần 2 năm sau, Xuân đi cùng anh Trương Ngọc Anh Tuấn đến cầu Lê Văn Sỹ ( phường 14, quận 3, TP.HCM) thì gặp Uyên điều khiển xe gắn máy đi cùng chiều. Xuân bảo Tuấn vượt lên để mình nói chuyện “phải trái” với Uyên.

Sau khi Tuấn ép xe Uyên sát lề đường thì Xuân nhảy xuống dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp vào người cô bạn cũ. Bị đánh tối mắt tối mũi, Uyên thấy con dao Thái Lan trên xe bán trái cây ở cạnh đó nên đã cầm lấy, đâm liên tiếp vào người Xuân. Đến khi Xuân gục ngã xuống đường, cô gái mới quăng hung khí và leo lên xe bỏ trốn. Được gia đình khuyên nhủ, động viên, ngày hôm sau, Uyên đến cơ quan công an phường 14, quận 3 đầu thú.

Trong phiên tòa, trong Uyên xinh xắn, dễ thương không như hình ảnh cô cầm dao đâm người bạn cũ. Biết tội lỗi của mình gây ra là rất nghiêm trọng, Uyên thành khẩn nhận tội và cầu xin sự tha thứ từ gia đình bị hại.

Với nhận định, bị hại cũng có 1 phần lỗi khi đã chủ động gây sự, dùng nón bảo hiểm tấn công bị cáo, ngoài ra gia đình Uyên cũng đã khắc phục hậu quả…do đó, HĐXX quyết định mức án 5 năm tù dành cho Nguyễn Thị Thảo Uyên để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.