Bán sơn nữ sang Trung Quốc để lấy 5 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Lan đặt vấn đề với Phương việc tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc, nếu thành công, mỗi người sẽ được 5 triệu đồng. 

Ngày 16-11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Lô Thị Phương (51 tuổi) trú xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, về tội Mua bán người.

Trước đó, vào đầu tháng 11-2012, Phương được Lương Thị Bích Lan (28 tuổi) quê xã Nga My, huyện Tương Dương, hiện đang sinh sống và làm ăn ở Trung Quốc gọi điện thoại đặt vấn đề tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc lấy chồng.

Phương trong phiên xét xử

Phương trong phiên xét xử

Qua trao đổi, Lan cho biết, nếu thành công, mỗi người Phương sẽ được hưởng số tiền là 5 triệu đồng. Ngoài ra, Lan gợi ý cho Phương việc đưa Lô Thị D. (25 tuổi) trú cùng địa phương sang Trung Quốc.

Nghe lời Lan, Phương đến nhà D. để nói chuyện. Tuy nhiên, Phương nói rằng đi miền Nam làm công ty và có con trai mình đi cùng chứ không đề cập đến chuyện đi Trung Quốc.

Lúc này, D. còn nhỏ nên bố mẹ cô gái không đồng ý. Hai ngày sau, Phương tiếp tục trở lại thuyết phục và được D. và gia đình đồng ý. Phương gọi trao đổi thì Lan nói sẽ cho gia đình D. 10 triệu đồng.

D. được đưa sang Trung Quốc. Lan đã bán D. cho 1 người đàn ông bản địa. Đến tháng 12-2019, D. bỏ trốn để về Việt Nam.

Gia đình chị D. đến nhà trách Phương, yêu cầu bồi thường 30 triệu đồng. Lô Thị Phương đồng ý bồi thường, có viết giấy thỏa thuận.

Ngày 12-5-2020, Lô Thị D. làm đơn tố cáo lên cơ quan công an huyện Tương Dương.

Được biết, khi bị bắt, bị cáo Nga đang làm Trưởng bản tại xã Yên Hòa. Trong phiên xét xử, Phương thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Lô Thị Phương 4 năm tù.