Ban quản lý khu du lịch cứu người đuối nước bằng tay không

ANTĐ -Trung bình mỗi năm bãi biển du lich Mỹ Khê, huyện Sơn Tịnh thu hút hàng trăm nghìn lượt khách đến nghỉ mát và tắm biển, tuy nhiên hiện nay công tác cứu hộ, cứu nạn tại khu du lịch này vẫn còn nhiều bất cập, trang thiết bị chưa được đầu tư đúng mức. 

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2013 đến nay, tại bãi biển Mỹ Khê đã xảy ra 2 vụ chết đuối, gây nhiều bất an đối với khách tắm biển.

Thời tiết nắng nóng kéo dài trong những ngày qua, bãi biển Mỹ Khê đã thu hút rất nhiều lượt khách trong và ngoài tỉnh đến nghỉ mát. Bãi biển có chiều dài trên 3000m và tập trung nhiều hàng quán, rất thuận lợi cho khách du lịch đến tắm biển. Tuy nhiên, phương tiện cứu hộ, cứu nạn trên biển tại đây vẫn hầu như chẳng có gì. Từ phao tắm đến áo phao đều do người dân tự mua sắm cho du khách thuê nhưng số lượng chỉ đủ cho 1/3 lượng khách đến tắm biển.

Là người buôn bán tại bãi biển Mỹ khê, bà Huỳnh Thị Thành, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh cho biết: Mỗi khi có người tắm bị đuối nước, người cứu chủ yếu là nhân dân ở đây, còn Ban quản lý thì ở xa lắm, gọi điện nhưng lâu lắm mới thấy nhân viên cứu nạn, cứu hộ đến. Mà đến nơi chỉ bơi ra cứu bằng tay không chứ không có một phương tiện hay dụng cụ gì hiện đại. Nếu ai xảy ra đuối nước ở đây thường tử vong, chứ cứu không kịp.

Từ đầu năm 2013 đến nay, tại bãi biển Mỹ Khê xảy ra 2 vụ chết đuối, gây nhiều bất an đối với du khách đến tắm biển. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh và Công an huyện Sơn Tịnh đã đến làm việc với ban quản lý khu du lịch Mỹ Khê. Nhưng trụ sở làm việc của ban quản lý lại cách bãi biển gần một cây số. Hơn nữa, ban quản lý khu du lịch Mỹ Khê cứu hộ, cứu nạn chỉ có con người, còn phương tiện cứu hộ, cứu nạn thì chưa được trang bị.

Lượng phao cho thuê không đủ, du khách chủ yếu tắm "chay"


Theo dân chài nơi đây, mỗi khi trời động, bãi biển Mỹ Khê lại xuất hiện các vùng nước xoáy dưới hay còn gọi là u lò. Trước đây, chính quyền địa phương đã dùng lưới phao cảnh báo vùng nước xoáy này nhưng do bãi biển là nơi tàu cá của ngư dân hay ra vào nên đã làm đứt toàn bộ. Chính từ đó, bãi biển Mỹ Khê lại hay gặp trường hợp đuối nước. 

Người dân tự mua sắp phao để cho khách thuê
Đề cập vấn đề này, chủ tịch UBND xã Tịnh Khê cho biết vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác cứu hộ, cứu nạn tại khu du lịch này. Ông Trương Thanh Thảo - Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh cho biết: Ban quản lý khu du lịch Mỹ Khê hoạt động chưa qua quy chế nào, chỉ kiêm nhiệm, vừa làm công tác đảm bảo ANTT, vừa cứu hộ, cứu nạn… Về phía địa phương cũng thấy được vấn đề này nhưng cho đến bây giờ xã cũng chưa nhận được chỉ đạo của cấp trên về đầu tư trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn và trụ sở làm việc cho Ban quản lý khu du lịch Mỹ khê.    

Theo thống kê của UBND xã Tịnh Khê, trung bình mỗi ngày bãi biển Mỹ Khê thu hút gần một nghìn lượt khách đến thăm nghỉ mát và tắm biển, trong khi đó phương tiện cứu hộ, cứu nạn, và con người phục vụ công tác an ninh trật tự khu vực này còn thiếu nghiêm trọng.

Ban quản lý khu du lịch Mỹ Khê cách bãi biển gần 1 cây số

Không chỉ riêng bãi biển Mỹ Khê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn rất nhiều bãi biển ngang cũng thu hút rất nhiều khách đến tắm. Do đó, công tác cứu hộ, cứu nạn tại các bãi biển này đến lúc cần được các cấp, ngành chức năng cần quan tâm hơn. Làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng ngừa không để xảy ra đuối nước ở các bãi biển du lịch, cũng là cách thu hút khách du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.