"Ban phát" đất công, chủ tịch xã cùng "bộ sậu" đưa nhau vào tù

ANTĐ - Với chức chủ tịch xã, Kiều Doãn Sy cùng nhiều thuộc cấp của ông ta đã thu hồi trái phép và giao trái pháp luật hàng nghìn m2 đất.

Hôm nay (18-6), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Kiều Doãn Sy (SN 1953) – cựu Chủ tịch UBND xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội, theo tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Lý do phải mở phiên tòa này, ngoài kháng cáo của Sy và đồng phạm thì VKSND TP Hà Nội cũng có kháng nghị giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo trong vụ án.

Cựu chủ tịch xã Ngọc Liệp - Kiều Doãn Sy (đứng) cùng đồng phạm tại tòa

Đồng phạm với cựu Chủ tịch UBND xã Ngọc Liệp ở vụ án này là Tạ Văn Viện (SN 1962), Đỗ Hùng Chiến (SN 1966), Tạ Văn Truật (SN 1963), Phí Xuân Hùng (SN 1977) và Tạ Văn La (SN 1962) – đều là cựu cán bộ UBND xã Ngọc Liệp và cựu cán bộ một số thôn ở địa phương. Liên quan đến vụ án còn có Tạ Quang Thiềng (SN 1960) – cựu cán bộ thôn Liệp Mai, song bị cáo này không có kháng cáo và cũng không bị kháng nghị.

Trước đó, ngày 9-12-2013, TAND huyện Quốc Oai đã tuyên phạt Kiều Doãn Sy 6 năm tù giam, theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố. Các bị cáo liên quan lần lượt phải nhận từ 36 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 5 năm tù giam, cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nội dung vụ án thể hiện, năm 2003, sau khi UBND tỉnh Hà Tây (cũ) có quyết định xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa đối với chùa Liệp Mai thì Kiều Doãn Sỹ với tư cách Chủ tịch UBND xã Ngọc Liệp lập tức có tờ trình đề nghị UBND huyện Quốc Oai và UBND tỉnh thu hồi hơn 1.300m2 đất của 7 hộ dân liền kề để mở rộng khuôn viên chùa. Tuy nhiên, trong khi cơ quan thẩm quyền còn chưa có ý kiến gì thì Sy đã chỉ đạo Tạ Văn Viện (cán bộ địa chính) thu hồi và hoán đổi đất của các hộ dân liền kề chùa Liệp Mai.

Qua việc làm này, Sy cùng đồng bọn đã “phù phép” để 264m2 đất nông nghiệp biến thành đất ở. Cũng trong khoảng thời gian này, cựu chủ tịch UBND xã Ngọc Liệp tiếp tục chỉ đạo cấp dưới thu hồi hơn 400m2 đất của 15 hộ dân để mở rộng đường làng thôn Liệp Mai. Và cũng với phương thức hoán đổi, Sy đã biến hơn 1.200m2 đất nông nghiệp thành đất ở và “ăn ra” hơn 840m2 đất trong phần diện tích này.

Năm 2007, UBND huyện Quốc Oai có quyết định thu hồi 1.560m2 đất để giao cho 10 hộ dân thôn Liệp Mai bị thu hồi đất phục vụ dự án đường Láng – Hòa Lạc, khi Sy và đồng phạm mới chỉ giao đất cho 5 hộ dân thì đã có một trường hợp được giao “nhầm”. Bởi hộ này không hề có tên trong danh sách tái định cự. Bên cạnh đó, cựu Chủ tịch UBND xã Ngọc Liệp còn chỉ đạo thuộc cấp “co kéo”, nắn chỉnh diện tích tái định cư để “đẻ ra” 4 suất đất nữa.

Cựu Chủ tịch UBND xã Ngọc Liệp cùng thuộc cấp còn tự tung tự tác hơn nữa khi tự ý "ban phát" đất “xen kẹt” ở địa phương cho gần chục hộ dân để thu về hơn 400 triệu đồng. Trước đó (năm 2005), UBND huyện Quốc Oai có chủ trương cấp đất giãn dân cho gần 140 hộ trên địa bàn xã, Sy đã chỉ đạo cấp dưới giao cho 81 trường hợp không đúng đối tượng, tương ứng với hơn 9.800m2.

Tổng cộng trong 2 nhiệm kỳ liêp tiếp giữ chức Chủ tịch UBND xã Ngọc Liệp (từ 1999 – 2009), Kiều Doãn Sy và đồng bọn đã thu hồi trái phép hơn 1.700m2 đất và giao trái pháp luật 14.600m2 đất tại địa phương, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng và hầu hết số tiền thu từ việc giao đất, cho thuê đất trái phép đều được hạch toán vào ngân sách xã.

Sau một ngày xét xử, tòa cho rằng các quyết định tại bản án sơ thẩm là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Tuy nhiên xét thấy, hình phạt tại bản án sơ thẩm có phần nặng nên HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định giảm một phần hình phạt cho cựu Chủ tịch UBND xã Ngọc Liệp cùng đồng phạm.

Cụ thể, Kiều Doãn Sy được giảm xuống còn 5 năm 6 tháng tù; Tạ Văn Viện bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù; Đỗ Hùng Chiến, Từ Văn Truật cùng bị tuyên phạt 4 năm tù và Phi Xuân Hùng, Tạ Văn La cùng phải nhận 36 tháng tù giam, đều về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.