Ban nhạc The Moffats đến Hà Nội trình diễn tại công viên Yên Sở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Các thành viên của ban nhạc The Moffatts sẽ có mặt tại Hà Nội để tham gia trình diễn trong sự kiện âm nhạc quốc tế "HAY Glamping Music Festival 2022" diễn ra tại công viên Yên Sở vào ngày 6-8-2022.

Thông tin bất ngờ này vừa được ban tổ chức sự kiện đại nhạc hội âm nhạc "HAY Glamping Music Festival 2022" xác nhận. Theo đó, các thành viên của ban nhạc The Moffatts đã nhận lời mời và sẽ có màn trình diễn tại chương trình diễn ra vào ngày 6-8 tới.

The Moffatts là ban nhạc gia đình nổi danh thế giới những năm đầu thập niên 90, gồm 4 thành viên là người anh cả Scott và ba cậu em sinh ba Clint, Bob và Dave. Trong đó, Bob và Clint có ngoại hình giống hệt nhau. Nhóm từng làm điêu đứng bao khán giả một thời với những bản hit như: "If life is so short", "Miss you like crazy" hay "Girl of my dreams"....Với những khán giả lứa tuổi 8x và 9x, The Moffatts từng gắn liền với tuổi thơ và thời thanh xuân của họ. Bốn anh em The Moffatts từng cùng nhau đi lưu diễn trên khắp thế giới từ khi mới 4 tuổi và album đầu tay của họ được phát hành vào năm 1998.

Vào năm 2001, The Moffatts tan rã và bất ngờ tái hợp năm 2012 nhưng chỉ còn 3 thành viên. Sau một thời gian, nhóm nhạc 3 thành viên cũng dừng hoạt động. Thay vào đó chỉ còn 2 anh em Bob và Clint quyết định tiếp tục theo đuổi niềm đam mê âm nhạc và đổi tên ban nhạc của mình vài lần trước khi chọn cái tên cuối cùng là Endless Summer (tạm dịch là: Mùa hè bất tận). Nhóm Endless Summer ra mắt đĩa đơn mang tên "Goodbye baby" vào năm 2015. Tiếp đó, họ lại trình làng sản phẩm âm nhạc mới mang tên "Amen for Women" và nhanh chóng đạt hơn 2 triệu lượt nghe trên mạng.

Vào tháng 2-2017, ba thành viên của ban nhạc là Scott, Bob và Clint bắt đầu chuyến lưu diễn quảng bá rộng rãi ở châu Á cho "The Moffatts Farewell Tour" trước khi được người anh cả Dave tái tham gia vào năm 2018 cho chặng thứ hai của chuyến lưu diễn.

Năm 1999, The Moffatts từng đến Việt Nam và có lần trình diễn đầu tiên trước khán giả của đất nước hình chữ S tại sân Tao Đàn, TP.HCM. Năm 2020, các thành viên của ban nhạc cho biết dự kiến quay trở lại Việt Nam để biểu diễn và quay MV vào năm 2021 song do ảnh hưởng của dịch bệnh nên kế hoạch này chưa thực hiện được. Với việc tham gia vào "HAY Glamping Music Festival 2022", The Moffatts sẽ có buổi biểu diễn đầu tiên trước khán giả Hà Nội và là lần thứ 2 ban nhạc này quay trở lại Việt Nam.

Đại diện đơn vị tổ chức sự kiện này cho biết, "HAY Glamping Music Festival" sẽ mang đến một đại tiệc âm nhạc quy tụ gần 20 nghệ sĩ, nhóm nhạc trong nước và quốc tế với dàn âm thanh, ánh sáng, dàn dựng đạt chuẩn quốc tế, mở ra không gian sáng tạo, nghệ thuật tiệm cận nhất với xu hướng lễ hội âm nhạc trên thế giới. Sự kiện ước tính thu hút hàng nghìn người trẻ tham dự.

"Tại lễ hội âm nhạc này, không chỉ là những màn trình diễn nhạc Indie quen thuộc hay những bản nhạc EDM sôi động mà sân khấu sẽ là sự tổng hòa của âm nhạc, không có khoảng cách, phân chia về dòng nhạc, dạng nghệ sĩ. Các tiết mục được dàn dựng kĩ càng cùng những bản phối mới lần đầu tiên được trình diễn và những màn kết hợp được mong chờ." - đại diện êkip sản xuất tiết lộ.

Ban nhạc. Ngọt cũng tham gia trình diễn tại HAY Glamping Music Festival diễn ra tại Hà Nội vào ngày 6-8 tới

Ban nhạc. Ngọt cũng tham gia trình diễn tại HAY Glamping Music Festival diễn ra tại Hà Nội vào ngày 6-8 tới

Cùng với The Moffatts thì đến thời điểm này, một số cái tên đình đám khác trong nước tham gia "HAY Glamping Music Festival 2022" cũng được công bố gồm: Ngọt Band, Chillies và Tùng.

Ngọt Band được thành lập vào năm 2013, sớm tạo được tiếng vang trong cộng đồng âm nhạc Underground trên toàn quốc và trở thành một trong những nghệ sĩ nổi bật trong dòng nhạc Indie tại Việt Nam. Một trong những sản phẩm âm nhạc đưa tên tuổi Ngọt lên một nấc thang mới chính là “Em dạo này” - ca khúc giúp nhóm xuất sắc giành giải “Bài hát của năm” và “Nghệ sĩ của năm” tại giải thưởng âm nhạc "Cống hiến lần thứ 13 - năm 2018". Từ những chàng trai cùng trường cùng lớp tụ tập tạo nên một nhóm nhạc, Ngọt từng ngày chiếm trọn trái tim khán giả bằng những cảm xúc âm nhạc thăng hoa cùng lời ca đầy nội tâm nhưng cũng chẳng kém phần sâu sắc.

Bên cạnh đó, Chillies là ban nhạc Pop/ Rock thành lập vào năm 2018. Những ngày đầu thành lập nhóm nhạc, chính Chillies cũng chẳng thể nào tin từ những sản phẩm biểu diễn trên sân khấu nhỏ, các chàng trai lại đưa âm nhạc của mình đến với đông đảo khán giả. Tại lễ trao giải âm nhạc "Cống hiến 2021", Chillies đã nhận được hai đề cử ở các hạng mục "Video âm nhạc của năm" và “Nghệ sĩ mới của năm”.

Còn Tùng (tên đầy đủ là Nguyễn Bảo Tùng) được biết đến là một trong những tên tuổi nổi bật trong giới nghệ sĩ Indie Việt, âm nhạc của anh chàng mang rất nhiều chiêm nghiệm chạm đến cảm xúc của người trẻ. Được cộng đồng Indie biết đến từ những ca khúc trên nền tảng nhạc số, Tùng dần đi sâu vào tiềm thức người nghe bởi những ca khúc có giai điệu bắt tai, ca từ sâu sắc được thể hiện qua chính những trải nghiệm chân thực trong cuộc sống qua các sản phẩm như "Này em ơi", "Cuộc hành trình", "Đừng lo", "Xa (Chờ đến mùa gió)"... và đặc biệt là album đầu tay "26: Individualism".

Đặc biệt, đơn vị tổ chức "HAY Glamping Music Festival" cho biết sẽ còn xuất hiện nhiều nghệ sĩ tham gia trình diễn tại sự kiện mà khi công bố, chắc chắn khán giả sẽ phải bất ngờ.

"HAY Glamping Music Festival" được giới thiệu là lễ hội âm nhạc quốc tế lớn nhất mùa hè 2022 được tổ chức bởi TheBROS Entertainment quy tụ gần 20 nghệ sĩ, nhóm nhạc trong nước và quốc tế, hứa hẹn đem đến những trải nghiệm âm nhạc thú vị. Sự kiện dự kiến diễn ra từ 11h đến 23h30 ngày 6-8-2022 tại Công viên Yên Sở, Hà Nội.