Băn khoăn chọn phân ban lớp 10

ANTĐ - Ngày 19-7, đồng loạt các trường THPT trên địa bàn Hà Nội nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển lớp 10 và đăng ký phân ban. Học sinh ở các trường nội thành vẫn lựa chọn ban khoa học tự nhiên hoặc cơ bản nhưng nâng cao các  môn thi khối A, khối D.
 

Phụ huynh, học sinh xếp hàng dài chờ nộp hồ sơ trúng tuyển lớp 10 THPT

Chỉ được đổi ban 1 lần duy nhất

Tại trường THPT Kim Liên, em Nguyễn Thị Nga cho biết, vì chưa bàn với gia đình nên khi thấy phải nộp hồ sơ kèm theo đăng ký phân ban thì không biết nên theo chương trình nâng cao hay học ban cơ bản và chỉ nâng cao một số môn theo khối thi.

Một phụ huynh tại trường THPT Kim Liên thắc mắc, nếu như ban khoa học tự nhiên của trường chỉ học nâng cao 4 môn Toán, Lý, Hóa, Sinh còn lại học theo chương trình chuẩn thì không khác mấy so với việc học ban cơ bản nhưng nâng cao theo khối A với 3 môn Toán, Lý, Hóa theo như thông báo của nhà trường.

Ông Phạm Trung Dũng, Hiệu trưởng trường THPT Thăng Long cho biết, nhà trường không yêu cầu phụ huynh, học sinh nộp ngay đăng ký phân ban. Các em sẽ có 4 ngày để suy nghĩ và tìm hiểu xem khả năng và nhu cầu của mình phù hợp với ban nào. “Nếu chưa có sự tìm hiểu kỹ lưỡng mà đã yêu cầu học sinh đăng ký ngay thì sẽ dẫn đến tình trạng mất ổn định vào thời điểm cuối năm học. Chúng tôi đề nghị gia đình suy nghĩ kỹ và tham khảo thông tin tư vấn của nhà trường ngay từ lúc đăng ký” - ông Phạm Trung Dũng cho biết. Ông Dũng nói thêm cần lưu ý là với ban khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội thì học sinh sẽ học nặng hơn với 4 môn nâng cao, giúp học sinh có thể thi được cả 2 ban A với B hoặc C với D.

Ông Dũng cũng cho biết, học sinh có thể thay đổi ban học nhưng chỉ được thay đổi 1 lần duy nhất trong suốt 3 năm học THPT.

Thiếu vắng ban khoa học xã hội và nhân văn

Theo quy định của Bộ GD-ĐT trong việc phân ban, mỗi trường THPT sẽ có 3 ban: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn và ban cơ bản. Tuy nhiên, tham khảo hàng loạt các trường ở Hà Nội thì hầu hết các trường chỉ có thể tổ chức 2 ban cơ bản và khoa học tự nhiên.

Giải thích về việc này, trường THPT Lê Quý Đôn cho biết, việc phân 3 ban này không bắt buộc do còn tùy thuộc vào số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giảng dạy có đảm bảo hay không. Việc phân ban cũng còn dựa trên nhu cầu của phụ huynh học sinh nhưng Ban giám hiệu nhà trường cho biết đây không phải là nhu cầu có thể đáp ứng 100% vì còn tùy thuộc vào các điều kiện nói trên. Theo đó, kế hoạch phân ban của nhà trường THPT Lê Quý Đôn sẽ là 14 lớp với 4 lớp nâng cao khoa học tự nhiên vào 10 lớp cơ bản.

Trường THPT Trần Phú cũng tuyển 675 chỉ tiêu, chia 15 lớp, học sinh sẽ được chọn 1 trong 3 ban, bao gồm các ban cơ bản A học chủ đề tự chọn 3 môn Toán-Lý-Hóa; cơ bản D học chủ đề tự chọn 3 môn Toán-Văn-Anh. Ban khoa học tự nhiên học nâng cao 4 môn Toán-Lý-Hóa-Sinh, các môn còn lại học theo chương trình chuẩn. Trường THPT Kim Liên là một trong số ít các trường có ban khoa học xã hội và nhân văn với 4 môn nâng cao Ngữ văn-Sử-Địa-Ngoại ngữ. Ngoài ra, trường Kim Liên tổ chức ban khoa học tự nhiên, dạy theo chương trình nâng cao với 4 môn Toán-Lý-Hóa và Sinh.