Bắn hạ MH17 có thể là một "tội ác chiến tranh"

ANTĐ - Hành động bắn hạ chiếc máy bay MH17 của Malaysia ở miền đông Ukraine có thể được coi là “tội ác chiến tranh”, Cao uỷ Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Navi Pillay cho biết.
“Việc bắn rơi máy bay đã vi phạm luật pháp quốc tế, cho dù vì bất cứ nguyên nhân nào, đây có thể coi là một tội ác chiến tranh. Mọi nỗ lực cần phải được thực hiện để đưa những kẻ thực hiện tội ác ra trước công lý, bất kể chúng là ai”, bà Navi Pillay nói.
Bắn hạ MH17 có thể là một "tội ác chiến tranh" ảnh 1
Vẫn chưa thể tìm ra thủ phạm đằng sau vụ rơi máy bay MH17

Ít nhất 1.129 người đã thiệt mạng và 3.422 người khác bị thương trong cuộc xung đột ở Ukraine, bắt đầu từ giữa tháng 4. Chiến dịch quân sự đã làm hơn 200.000 người phải rời bỏ nhà cửa, nhiều người trong số đó còn phải xin tị nạn tại Nga.
Vào hôm 28/7, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi OSCE nhanh chóng triển khai các quan sát viên đến biên giới Nga – Ukraine trong một vài ngày tới.
Một nhóm cảnh sát của Úc và Hà Lan cùng nhiều chuyên gia đã buộc phải từ bỏ kế hoạch đến hiện trường máy bay rơi do lo ngại tình hình an ninh trong khu vực này.
Hiện tại, tình hình vẫn đang rất phức tạp khi quân đội Ukraine đang cố gắng lấy lại kiểm soát các tuyến đường chính ở miền đông Ukraine, nơi mà họ tin rằng là đường vận chuyển vũ khí cho lực lượng nổi loạn từ Nga.
Bắn hạ MH17 có thể là một "tội ác chiến tranh" ảnh 2
Chiến sự tại miền đông Ukraine vẫn đang hết sức phức tạp
Vào tuần trước, cơ quan Giám sát Nhân quyền có trụ sở tại Mỹ cho biết cả hai phe đều sử dụng tên lửa Grad ở những khu vực có nhiều dân thường và thúc giục họ ngừng ngay những hành động này. Mỹ đã đưa ra các bức ảnh chụp từ vệ tinh, cáo buộc tên lửa bắn vào lực lượng quân đội Ukraine đi từ lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Nga đã chối bỏ cáo buộc này và khẳng định rằng những bức ảnh đó là giả mạo.