Vòng 28 Ngoại hạng Anh:

Bắn hạ "Hoàng Yến", "Quỷ đỏ" chờ "Kền kền trắng"

ANTĐ - Manchester United nới rộng khoảng cách lên thành 15 điểm nhiều hơn so với Man City và tạo động lực rất lớn cho họ trước thềm "đại chiến" với Real Madrid vào giữa tuần sau khi đánh bại Norwich với tỷ số 4-0.

Shinjo Kagawa tỏa sáng bằng một hat-trick.

Cũng giống như vòng đấu trước, MU được lợi thế khi thi đấu sớm hơn kẻ bám đuổi Man City. Đây là thời cơ MU tiếp tục nới rộng khoảng cách lên đội bóng cùng thành phố và thày trò HLV Feguson đã không bỏ lỡ cơ hội này.

Với quyết tâm đòi món nợ để thua 1-0 ở trận lượt đi cũng như tạo đà tâm lý thoải mái trước trận đấu quan trọng với Real Madrid, các cầu thủ Manchester United đã chủ động chơi tấn công trên toàn sân với mong muốn sớm kết thúc trận đấu.

Tuy nhiên, phải đến phút cuối cùng của hiệp 1 Kagawa mới giúp Quỷ đỏ khai thông thế bế tắc. Tiền vệ người Nhật Bản rất nhanh chân thực hiện một cú vẩy má ngoài, bóng đi vào góc cột dọc gần khiến thủ thành Bunn gần như không phản ứng gì ở tình huống đối phương dứt điểm này.

Sau giờ giải lao, Norwich trở lại với tinh thần thi đấu quyết liệt hơn. Trong khoảng 15 phút đầu, đội khách đã tạo ra hai cơ hội nguy hiểm. Đáng chú ý là tình huống ở phút 62. Grant Holt đánh đầu chuyền bóng xuất sắc, loại bỏ toàn bộ hàng thủ MU. Martins được trao cơ hội từ cự ly 3m đến khung thành trống. Tình huống này sút ra ngoài còn khó hơn sút vào nhưng Martins đã đưa bóng đi vọt xà. 

Phút 76, Rooney khống chế bóng tốt rồi tung ra đường chuyền “dọn cỗ” cho Kagawa. Tiền vệ người Nhật đã không bỏ lỡ món quà của đồng đội để nâng tỷ số lên 2-0. Khoảng 10 phút sau, Kagawa hoàn tất cú hat-trick của mình. Người kiến tạo vẫn là Rooney, giúp Kagawa thoát xuống đối mặt với thủ thành Bunn. Một pha lốp bóng chuẩn xác của anh đã hoàn toàn đánh bại Bunn. .

Cuối trận, Rooney còn kịp điền tên mình vào bảng tỷ số. Từ cự ly 25m, Rooney tung cú “nã đại bác” không thể cản phá, đưa bóng đi vào góc hiểm hóc nhất của khung thành. Thủ môn Bunn bay người trong vô vọng, khép lại trận thua tan tác 0-4 của Norwich. Thắng trận này, MU đã bỏ xa Man City tới 15 điểm trên BXH.

Có thể xem cuộc đối đầu với Norwich là buổi tập dượt của MU trước thềm trận đấu quan trọng với Real Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Kết quả là thầy trò Alex Ferguson đã có được một "buổi tập" nhẹ nhàng trên sân nhà. Điều quan trọng hơn, sự xuất hiện của cặp tiền đạo Robin Van Persie và Wayne Rooney trên sân cũng làm các fan hâm mộ MU yên tâm, khi cả hai đều chứng minh họ đã hoàn toàn bình phục chấn thương.

Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, tại Stamford Bridge, Chelsea đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước West Brom để tạm chiếm lại vị trí thứ ba từ tay Tottenham - đội sẽ gặp Arsenal ở trận đấu muộn vòng 28 vào đêm 3-3.

Ở trận đấu này, Chelsea đã không quá khó khăn để tạo ra một thế trận áp đảo và có vô vàn những cơ hội ăn bàn được tạo ra tuy nhiên trong một ngày thi đấu kém duyên, các chân sút bên phía đội chủ nhà chỉ có thể một lần làm tung lưới đối phương ở phút 28 do công của Demba Ba. 

Liverpool dễ dàng có được chiến thắng 4-0 trong chuyến làm khách trên sân của Wigan. Downing đã sớm đưa The Kop vượt lên dễn trước ngay phút thứ 2 của trận đấu.

Ba bàn còn lại của đội khách đều được ghi do công của Luis Suarez. Cú hat-trick này đã giúp ngôi sao người Uruguay vượt lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League mùa này với 21 bàn thắng, nhiều hơn Robin van Persie của Manchester United 2 bàn.

Kết quả các trận đấu đêm qua 2-3:

Man United - Norwich 4-0

Chelsea - West Brom 1-0

Everton - Reading 3-1

Southampton - QPR 1-2

Stoke - West Ham 0-1

Sunderland - Fulham 2-2

Swansea - Newcastle 1-0

Wigan - Liverpool 0-4