Bàn giao trụ sở cho Cơ quan đại diện Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 – 2/12/2020), 100 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920 – 13/12/2020), Bộ Công an đã trang trọng tổ chức lễ bàn giao trụ sở cho Cơ quan đại diện Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang và Đại tá Phayvanh Sitthi Chanh, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam, dự buổi lễ.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu tại buổi Lễ.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu tại buổi Lễ.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Tấn Tới gửi tới đồng chí Đại sứ, đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam… lời chúc mừng nồng nhiệt nhất và bày tỏ sự kính trọng, biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Kaysone Phomvihane – người đã cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị vĩ đại đặc biệt Việt Nam – Lào.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang, Đại tá Phayvanh Sitthi Chanh cắt băng khánh thành trụ sở mới của Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang, Đại tá Phayvanh Sitthi Chanh cắt băng khánh thành trụ sở mới của Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam.

Nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng CAND Việt Nam nói riêng rất tự hào và vui mừng với những thành tựu mà nhân dân các dân tộc Lào đạt được; đồng thời luôn biết ơn sự hy sinh, giúp đỡ to lớn của nhân dân Lào dành cho sự nghiệp cách mạng của Việt Nam, đặc biệt là công lao của Chủ tịch Kaysone Phomvihane cùng các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối Lào luôn là những tấm gương mẫu mực đã dày công vun đắp, xây dựng lên mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào trở thành di sản vô giá, trường tồn cho các thế hệ kế tiếp của hai dân tộc.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào nói riêng đang ngày càng được củng cố, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Lực lượng CAND Việt Nam luôn kề vai sát cánh, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng CAND Lào anh em. Lãnh đạo Bộ Công an hai nước, đặc biệt là cá nhân hai đồng chí Bộ trưởng đã luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối giữa hai Bộ, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện giữa lực lượng Công an hai nước.

Đồng chí Thứ trưởng hy vọng, trụ sở mới được bàn giao sẽ giúp các đồng chí Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam có môi trường làm việc và sinh hoạt thuận lợi hơn, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Bộ. Nhân dịp này, lực lượng CAND hai nước mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đồng chí Đại sứ, qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển giữa hai quốc gia.

Chân thành cảm ơn tình cảm sâu nặng, nghĩa tình mà Bộ Công an Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân, Bộ Công an Lào thời gian qua, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, trong đó có Bộ Công an Việt Nam.

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang khẳng định, Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam nói chung, giữa Bộ Công an Lào với Bộ Công an Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển lên tầm cao mới; chúc mối quan hệ đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng CAND hai nước Lào – Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 – 2/12/2020), 100 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920 – 13/12/2020), Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức gặp mặt lưu học viên Lào.

Lưu học viên Lào với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Lưu học viên Lào với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Lê Văn Thắng - Giám đốc Học viện ANND khẳng định, kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Bộ An ninh Lào của Học viện ANND nói riêng, các Học viện trong CAND nói chung trong suốt hơn 50 năm qua đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, tăng cường hợp tác chiến lược giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào; là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng và hiệu quả giữa hai Đảng, hai Nhà nước, góp phần củng cố tình hữu nghị, gắn kết giữa hai quốc gia, dân tộc.

Đồng chí Giám đốc Học viện cũng bày tỏ tin tưởng, quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc nói chung, quan hệ hợp tác toàn diện giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào, giữa Học viện ANND với các cơ sở đào tạo của Lào sẽ ngày càng gắn bó, bền chặt và sâu sắc hơn. Và với tình cảm truyền thống thủy chung, son sắt, chia sẻ ngọt bùi, Học viện ANND sẽ tiếp tục giành cho các lưu học viên Lào sự quan tâm, giúp đỡ chân tình nhất.