Quảng Ngãi:

Bàn giao động vật hoang dã quý hiếm để thả về rừng

ANTĐ - Chiều 7-5, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Quảng Ngãi cho biết, vừa bàn giao số lượng lớn động vật hoang dã quý hiếm cho Chi Cục kiểm lâm Quảng Ngãi thả về rừng sau thời gian bắt quả tang trên tuyến xe khách.

Theo hồ sơ, vào khoảng 10h30 phút, ngày 24-4, các trinh sát Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Quảng Ngãi bắt quả tang đối tượng Huỳnh Phong (24 tuổi) trú tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, vận chuyển số lượng lớn động vật quý hiếm từ tỉnh Bình Thuận về Quảng Ngãi tiêu thụ theo đường xe khách. Số động vật quý hiếm bao gồm các loại rắn hổ chúa, hổ trâu, hổ mang bành, tổng trọng lượng hơn 10 kg và 9 cá thể rùa quý hiếm.

Bàn giao động vật hoang dã quý hiếm để thả về rừng ảnh 1
Đối tượng vận chuyển động vật quý hiếm và số động vật hoang dã quý hiếm tạm giữ


Sau khi bắt quả tang, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Quảng Ngãi đã bàn giao đối tượng và số động vật hoang dã cho Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời chuyển 9 cá thể rùa hoang dã cho vườn Quốc gia Cúc Phương và thả về rừng số rắn hổ còn lại tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.