Ban Giám đốc Công an Hà Nội thăm hỏi, tặng quà thân nhân liệt sỹ và cán bộ thương binh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), chiều 20-7, Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng chỉ huy một số phòng chức năng CATP Hà Nội đã đến thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ và cán bộ Công an thương binh.
Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP thăm hỏi, tặng quà gia đình thân nhân liệt sỹ Nguyễn Hợp Châu

Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP thăm hỏi, tặng quà gia đình thân nhân liệt sỹ Nguyễn Hợp Châu

Thăm hỏi, tặng quà gia đình thân nhân liệt sỹ Nguyễn Hợp Châu, nguyên cán bộ Công an quận Đống Đa, Thiếu tướng Đào Thanh Hải và đoàn công tác đã thành kính dâng hương tri ân trước tấm gương hy sinh anh dũng của liệt sỹ. Đồng chí Phó Giám đốc ân cần hỏi thăm và chúc sức khỏe, hạnh phúc gia đình ông Nguyễn Ngọc Chiến (SN 1965) là con đẻ liệt sĩ Nguyễn Hợp Châu.

Ông Nguyễn Ngọc Chiến bày tỏ: “Gia đình tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của Ban giám đốc CATP Hà Nội đã động viên thăm hỏi, nhất là trong dịp kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sỹ. Nhiều năm qua, gia đình luôn đón được nhận được tình cảm trân quý của lãnh đạo CATP. Đây là nguồn động viên lớn để gia đình tôi nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”.

Đến thăm hỏi gia đình Thượng úy Phạm Quý Hoàng Minh, thương binh, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm, đồng chí Phó Giám đốc Đào Thanh Hải chúc sức khỏe và đánh giá cao tinh kiên quyết đấu tranh tội phạm, đảm bảo ANTT của người lính hình sự trẻ tuổi.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải thăm hỏi, tặng quà thương binh Thượng úy Phạm Quý Hoàng Minh

Thiếu tướng Đào Thanh Hải thăm hỏi, tặng quà thương binh Thượng úy Phạm Quý Hoàng Minh

Xúc động, cảm ơn sự quan tâm của Ban Giám đốc CATP và Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Thượng úy Phạm Quý Hoàng Minh bày tỏ, sự quan tâm lớn đó sẽ càng khích lệ anh vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trước đó, 0h ngày 17-10-2015, thực hiện lịch phân công tuần tra đảm bảo ANTT địa bàn, tổ công tác gồm Đại úy Trần Quang Vinh và Thiếu úy Phạm Quý Hoàng Minh (khi đó là cán bộ Công an phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) nhắc nhở, xử lý hàng quán hoạt động quá giờ quy định.

Phát hiện một quán bán hàng ăn vi phạm, tổ công tác Công an phường Cổ Nhuế 2 đã nhắc nhở. Lúc này, nhóm khoảng 10 nam, nữ thanh niên ngồi ăn uống đã không chấp hành, còn chống cự, khiến Thiếu úy Phạm Quý Hoàng Minh bị thương. Người chiến sỹ trẻ sau đó vẫn kiên quyết cùng đồng đội xử lý đối tượng vi phạm, rồi được đưa vào bệnh viện điều trị.