Bắn cung "mở hàng vàng", điền kinh gây bất ngờ ở 10km đi bộ

ANTD.VN - Đến SEA Games 30 nhờ tấm "vé vớt" song Phạm Thị Thu Trang đã xuất sắc vô địch 10km đi bộ nữ. Trong khi ở bắn cung, nhóm Lộc Thị Đào, Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Phương "mở hàng vàng" thành công.

Hôm nay 8-12, ngày thi đấu chính thức thứ tám của SEA Games 30, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nhiều nội dung thế mạnh.

Tại môn bắn cung, ba cung thủ Lộc Thị Đào, Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Phương đã giành chiến thắng thuyết phục 6-2 trước đối thủ Myanmar ở nội dung cung 1 dây đồng đội nữ, qua đó mang về tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển bắn cung Việt Nam.

Bộ ba Lộc Thị Đào, Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Phương "mở hàng" HCV cho bắn cung Việt Nam

Trên sân điền kinh, sau hai ngày thi đấu chưa thật sự thành công, các VĐV Việt Nam đã mang về 2 tấm HCV giá trị trong buổi sáng.

Ở đường chạy 10 km, Phạm Thị Huệ xuất sắc đoạt HCV trong khi đồng đội Phạm Thị Hồng Lệ về ngay sau đó giành HCB. Đây là thành tích rất đáng biểu dương của 2 cô gái, đặc biệt là Hồng Lệ - người đã kiệt sức phải cấp cứu sau khi giành HCĐ marathon (42km) cách đây hai ngày.

Còn ở nội dung đi bộ 10 km, Phạm Thị Thu Trang về đích đầu tiên với thành tích 52 phút 59 giây 45. Việc Thu Trang đoạt tấm HCV ngay trong lần đầu tham dự SEA Games là điều hết sức bất ngờ, bởi trước đó cô chỉ được bổ sung vào danh sách dự đại hội nhờ thành tích xếp thứ nhì giải vô địch quốc gia.

Như vậy tuyển điền kinh hiện có 3 HCV.

Phạm Thị Huệ (trái) và Phạm Thị Hồng Lệ chia nhau HCV, HCB nội dung 10km

Ở môn billiard khi hai cơ thủ Ngô Đình Nại và Phạm Cảnh Phúc cùng giành quyền vào chung kết nội dung carom 1 băng. Điều này đồng nghĩa Việt Nam chắc chắn sẽ có thêm 1 HCV và 1 HCB ở trận chung kết diễn ra vào chiều nay.

Cũng trong sáng nay, thể thao Việt Nam đón tin vui khi một loạt VĐV giành quyền vào chung kết như Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi, 400m hỗn hợp nữ), Nguyễn Hữu Kim Sơn, Trần Hưng Nguyên (bơi, 400m hỗn hợp nam), Phạm Thanh Bảo (bơi, 50m bơi ếch nam), Lê Tú Chinh (điền kinh, 100m nữ), Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng (điền kinh, 400m nam),  Lộc Thị Đào - Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung, đôi nam nữ), Lộc Thị Đào (bắn cung, cung 1 dây cá nhân nữ)...

Tính tới 11h30 hôm nay 8-12, Đoàn thể thao Việt Nam giành 49 HCV, xếp thứ ba trên bảng tổng sắp, sau Indonesia (52 HCV) và chủ nhà Philippines (90 HCV).