HOA HẬU THÂN THIỆN DƯƠNG THÙY LINH

Bàn chuyện "chân dài" và "đại gia"

ANTĐ - Ngoài đời người ta hay gọi Dương Thùy Linh là “Miss thân thiện” đúng như  danh hiệu mà cô được trao trong Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Gặp gỡ với Thùy Linh thì thấy  cựu người mẫu, MC, diễn viên và nữ doanh nhân này thật thân thiện và gần gũi.

- Chào Hoa hậu, trước đây chị đã từng  làm biên tập viên cho một công ty truyền thông, làm MC truyền hình và có sự nghiệp kinh doanh riêng rất thành công, vậy sau khi lập gia đình mọi việc được vẫn được duy trì chứ?

- Bây giờ Linh vẫn làm kinh doanh cùng với gia đình, ngoài ra Linh làm MC theo kiểu tự do, có nghĩa là mình không thuộc một công ty hay Đài truyền hình nào cả đến khi họ cần sự giúp đỡ, cộng tác thì mình luôn luôn sẵn lòng tham gia. Điều đó có nghĩa là mình có sự chủ động hơn trong công việc và rất tốt khi đã làm mẹ.

- Vậy thời điểm hiện tại những ước mơ, nguyện vọng trong quá khứ của chị còn nguyên vẹn không?

- Khi mà Linh lên kế hoạch cho cuộc đời thường theo từng giai đoạn 5 năm, 10 năm và lớn hơn là một bức tranh của cả cuộc đời mình, và mọi thứ đang đi đúng đường ray của nó. 

- Bận rộn với công việc kinh doanh, vậy chị sắp xếp thời gian thế nào giữa gia đình và công việc?

- Chắc chắn là Linh không thể nào dành thời gian trọn vẹn cho gia đình được, nhưng theo Linh cái gì cũng cần sự cân bằng của nó. Với tính cách của Linh nếu không được đi làm mà chỉ ở nhà thì đó không phải là một điều hay lắm đối với chồng, con vì mọi người sẽ thấy mình lúc nào cũng như phát điên lên; thế nên đi ra ngoài làm việc cũng là một cách để Linh giải tỏa và cảm thấy có ích trong cuộc sống. Linh nghĩ điều mọi người cần là sự quan tâm bằng nhiều cách chứ không nhất thiết phải ở cạnh nhau 24h/24h mới là thể hiện sự quan tâm. Quan trọng là khi ở bên cạnh gia đình thì thật sự ở bên cạnh chứ không phải tâm hồn mình ở chỗ khác. 

- Với nghệ thuật thứ 7 thì sao, dường như chị chưa dành nhiều thời gian, sự đầu tư để theo đuổi một cách sâu hơn?

- Từ sau khi sinh em bé Linh chưa tham gia bộ phim nào cả, gần đây cũng có một số kịch bản nhưng Linh cảm thấy nó chưa phù hợp. Tuy nhiên nếu như Linh tìm được một vai phù hợp thì sự đầu tư về thời gian cho nó cũng xứng đáng thôi, bởi ai cũng muốn tạo dấu ấn cho sự nghiệp của mình mà Linh nghĩ việc đóng phim sẽ tạo một dấu ấn tốt trong lòng khán giả. Và rất may mắn khi Linh có chồng ủng hộ công việc, mọi người trong gia đình đều nghĩ công việc là một điều bắt buộc mọi người phải làm chứ không phải việc có rảnh thì mới làm. 

- Có vẻ đây là giai đoạn hạnh phúc của chị? 

- Thật sự rất may mắn, mọi thứ đến với Linh cho tới thời điểm này tương đối suôn sẻ! Linh nghĩ bất cứ bà mẹ nào đã có con thì cũng hiểu được cảm giác hạnh phúc.

- Khi một người đẹp quyết định lấy chồng sự lựa chọn thường thấy sẽ là một đại gia, chị nghĩ sao về điều này?

- Linh quen nhiều đại gia nhưng thú thật chưa bao giờ bị ác cảm với hai từ đại gia, bởi họ là những bậc cha chú mà mình rất tôn trọng,  nó xứng đáng với công sức mà họ đã phải bỏ cả cuộc đời ra để lao động tìm thấy thành công. Đôi khi theo cách truyền thông miêu tả về hai từ đại gia mang tính chất hơi tiêu cực, nhưng với những người mà mình quen biết họ cũng có một cuộc sống bình thường, không có gì to tát hay phức tạp như mọi người thường nghĩ. 

- Theo chị tại sao từ đại gia lại mang ý nghĩa tiêu cực như vậy? 

- Đơn giản bởi có rất nhiều đại gia dùng tiền để tìm đến người đẹp, mà cái đấy chưa bao giờ được mọi người ca tụng cả. Còn tiêu cực về phía phụ nữ là họ sẵn sàng đi với những đại gia, tất nhiên là lớn tuổi, mà chân dài xinh đẹp thường là trẻ tuổi. Tuy nhiên vẫn có trường hợp nó không phải như vậy. Những trường hợp này thì thời gian sẽ chứng minh được họ đến với nhau bằng cái gì. 

- Chị nghĩ thế nào khi ghép “chân dài” sau “đại gia”, nó có phải là 2 vế cân xứng với nhau không?

- Cũng đúng thôi vì thật ra đàn ông thì yêu bằng mắt, họ đã phấn đấu nhiều để đạt tới thành công và việc yêu rồi lấy một cô vợ chân dài âu cũng là một phần thưởng xứng đáng. Vấn đề không phải việc đại gia với chân dài đến với nhau ra sao mà họ đến với nhau với quan điểm như thế nào! Việc hoán đổi, lợi dụng nhau cũng giống như việc đại gia coi chân dài như một chiếc xe hạng sang hiệu Bentley, vậy một cô gái chân dài có muốn được coi như là một đồ vật để sở hữu như thế không, hay muốn được coi là một người phụ nữ thật sự quan trọng trong cuộc đời người ta (?!) Chân dài cũng cần cả tâm hồn và trí tuệ, họ không có lỗi, đó là một sự ưu ái mà ông trời đã cho họ khi sinh ra, nhưng nó chỉ là một năng khiếu ban đầu của bất cứ nghệ sỹ nào, nếu không biết phát triển năng khiếu đấy để trở thành một tài năng, trọn vẹn hơn thì cũng chẳng để làm gì, nhất là với những cái tựa như sắc đẹp rất chóng tàn. Xe Bentley cũng sẽ đến một ngày lỗi mốt và luôn có một chiếc Bentley đời mới hơn để thay thế, đấy là cái mình luôn cảm thấy xót xa cho phụ nữ nếu như họ không biết thương họ. Bởi với đại gia thì không có cô này thì sẽ có cô khác, còn đối với người đẹp có thể một ngày sẽ không còn ai ở bên cạnh thì lúc đấy làm sao?

- Khi chưa lập gia đình, mới bắt đầu sự nghiệp, cũng là một người đẹp, chị đã phải đối phó thế nào với những đại gia?

- Linh không nhớ là mình đã phải đối phó với ai! (Cười) Chắc chắn là Linh đã từng quen những người được gọi là đại gia nhưng họ đối với Linh như là những người bạn. Nếu như họ có ý thích mình thì Linh luôn cởi mở tâm hồn chứ không phải thấy đại gia mà chạy ngay. Linh nghĩ bất kỳ một người đàn ông nào đến với mình một cách đàng hoàng đều có cơ hội, nhưng nếu họ không hợp với mình thì kể cả đại gia hay không đại gia, nhiều tuổi hay ít tuổi Linh cũng đều đối xử với họ như nhau. 

- Tại sao chị quyết định gắn bó lâu dài với người đàn ông là chồng chị bây giờ?

- Với Linh đó là một khoảng thời gian hợp lý, vì con gái tầm 26, 27 tuổi ở Hà Nội cũng không phải quá sớm hay muộn. Khi Linh quyết định gắn bó với anh ấy bởi đơn giản rằng hai người đã sẵn sàng và mình thấy ở anh ấy sự chững chạc, là một người tốt, có hiếu, biết chăm lo cho gia đình, các em mà điều đó Linh đánh giá rất cao, nhất là trong thời buổi khi mà thời thế thay đổi và nhiều giá trị rất dễ bị hiểu nhầm. Linh nghĩ đơn giản một điều nếu anh sống tốt với gia đình của anh như vậy thì chắc chắn anh cũng sẽ là một người con rể tốt đối với gia đình nhà Linh. Sau khi có con Linh càng thấy anh có một sự hiện diện rất rõ ràng trong cuộc sống của con. Đến giờ Linh không cảm thấy hối hận trong việc lấy chồng vì rất an toàn trong hôn nhân. 

- Chồng chị có hoạt động ngành nghề liên quan đến nghệ thuật không vậy?

- Chồng Linh làm kinh doanh nhà hàng, ngoài ra anh cũng tham gia kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản và tài chính. Bản thân chồng Linh cũng không tham gia về nghệ thuật nhiều, nhưng mà anh rất thích chơi thủy sinh, xếp đá trong bể thủy sinh, xếp san hô, chơi bể cá nước mặn và đã từng giành giải nhất cho bể thủy sinh ở Việt Nam.

- Giữa một bên là ánh đèn sân khấu, máy quay phim và một bên là tủ, chạn, bếp núc, nồi niêu xoong chảo người ta sẽ thấy một Hoa hậu thế nào trong bếp núc đây?

- Người ta sẽ rất hiếm khi thấy Linh ở trong bếp núc. (Cười) Linh luôn thật thà chuyện này bởi mình là một người chưa thích nấu ăn lắm! Chưa thích bởi Linh vẫn hy vọng một ngày nào đấy mình sẽ thích. Tất nhiên Linh biết những thành viên trong gia đình sẽ hạnh phúc hơn nếu một ngày nào đó Linh làm chủ cái bếp của mình, nhưng hiện tại Linh xin được chọn ánh đèn sân khấu và máy quay. 

- Theo truyền thống Á đông, một người phụ nữ làm chủ được cái bếp nhà mình sẽ giúp duy trì hạnh phúc gia đình mà? 

- Linh không cảm thấy như vậy, quan điểm hiện tại của gia đình Linh là không nhất thiết một người cứ phải vào bếp, biết làm việc nhà mới là mấu chốt của một gia đình hạnh phúc. Người phụ nữ bây giờ quan trọng là mình có kiến thức, có khả năng làm việc thì tuy không có khả năng, trực tiếp vào bếp và làm bếp nhưng phải quản lý được điều đó. Người thực hiện chỉ làm theo sự chỉ đạo của mình, bởi nếu như mình vào bếp mà mệt mỏi, không hạnh phúc thì những người xung quanh mình cũng không hạnh phúc, trước tiên mình phải hạnh phúc thì mới đem hạnh phúc đến cho những người khác trong gia đình. Để bù đắp lại những việc kia mình phải là người quản lý nhân viên tốt, từ trong công ty tới gia đình để làm sao chồng mình không phải lo lắng, con cái lúc nào cũng sạch sẽ, nhà cửa tươm tất với các bừa ăn ngon lành thì đấy cũng phải từ mình mà ra. 

- Nói vậy thấy chị thích ở vai trò của một bếp trưởng để lên thực đơn đúng không?

- Linh thích nghĩ đó là một nhạc trưởng hơn! (Cười) Bởi nếu bảo Linh phải nấu như thế nào thì chưa chắc, nhưng nếu bảo nếm thế nào là ngon thì chắc chắn mình biết.

- Cảm ơn và chúc chị thành công, gia đình hạnh phúc!