“Bạn ấm - Tôi ấm“

ANTĐ -Hưởng ứng “Năm tình nguyện 2014”, Câu lạc bộ Tình nguyện Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội đã phát động chương trình tình nguyện mùa đông mang tên “Bạn ấm – Tôi ấm” tại xã Nật Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình nhằm quyên góp, ủng hộ đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em hiếu học vùng sâu vùng xa.

 “Bạn ấm – Tôi ấm” là chương trình trọng điểm của CLB Tình nguyện vào mùa đông năm 2014 với mong muốn trao tận tay những món quà ấm áp từ những tấm lòng hảo tâm, sẻ chia những khốn khó, những buốt giá núi cao và kịp thời sưởi ấm một phần giá rét mùa lạnh.

Trong hai ngày 24 và 25/1/2015, các tình nguyện viên đến từ CLB Tình nguyện Khoa Luật ĐHQGHN sẽ mang tới ngọn lửa tình nguyện ấm áp, ngọn lửa của những cá nhân, tập thể hảo tâm đóng góp cho chương trình “Bạn ấm – Tôi ấm” đến với nhân dân vùng cao.

Ngoài những phần quà sẽ được trao tận tay cho người dân, CLB còn tổ chức những hoạt động tình nguyện giúp đỡ người dân như làm đường, trồng cây, tuyên truyền, sinh hoạt, tổ chức trò chơi vừa dạy vừa học các em nhỏ, buổi giao lưu văn nghệ với Đoàn xã nhằm phục vụ đời sống tinh thần của bà con.

                                               

Trẻ em vùng cao (Ảnh minh họa)

*Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện Mùa Đông 2014” và “Xuân tình nguyện 2015” theo kế hoạch số 52 KH/TƯH ngày 10/10/2014 của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và hưởng ứng ngày quốc tế tình nguyện quốc tế (5/12). Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật thương mại tổ chức hoạt động hướng về trẻ em nghèo vùng cao với chương trình “Nậm Cuổi – Đông yêu thương”.

Chương trình “ Nậm Cuổi – Đông yêu thương ” có ý nghĩa nhân văn và tính nhân đạo sâu sắc, hướng tới tất cả các trẻ em nghèo tại các bản thuộc xã Nậm Cuổi , huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đặc biệt là các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh có tinh thần vươn lên trong học tập. Theo đó, chương trình sẽ trao các suất quà bao gồm: 20 suất quà (200/suất); 6 chiếc kính cận, 500 đôi tất, 250 hộp sữa,500 khăn quàng đỏ, 500 vở viết, 200 bút chì, 200 đôi dép tổ ong, 100 bánh xà phòng tắm, 500 gọt bút chì, 100 hộp phấn viết bảng, 100 bút viết, 100 gói bột canh, 100 chai mắm ăn, 100 bộ xé dán thủ công, 500 xuất bánh kẹo, quà tặng 10 hộ dân và nhà trường cùng rất nhiều các hoạt động khác.

Với sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết của đoàn tình nguyện, chương trình “ Nậm Cuổi – Đông yêu thương ” hứa hẹn sẽ đem đến những đổi thay, sự vươn lên và chắp cánh ước mơ cho các em học sinh thông qua từng hoạt động.