Bán 3 gói hồng phiến để lấy lời 600 nghìn đồng, người đàn ông trả giá đắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bán 3 gói hồng phiến để lấy lời 600 nghìn đồng, nhưng Tòng bị công an bắt khi đang đi giao hàng.

Ngày 17/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Lữ Văn Tòng (SN 1963) trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, vào ngày 8/12/2021, Tòng gặp Oanh, trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong và được người này đặt hàng mua ma túy. Hai ngày sau, Oanh gọi cho Tòng để hỏi mua 3 gói hồng phiến.

Lữ Văn Tòng trong phiên xét xử

Lữ Văn Tòng trong phiên xét xử

Hai bên thống nhất giá mỗi gói là 1,2 triệu đồng. Sau đó, Tòng đi lấy hàng với giá 1 triệu đồng/gói rồi về đi giao cho Oanh thì bị công an phát hiện và bắt giữ cùng tang vật.

Trong phiên xét xử, Tòng cho biết, bản thân thỉnh thoảng hút ma túy nhưng không nghiện. Số tiền đi lấy hàng cho Oanh là Tòng lấy của vợ. Được biết, gia đình Tòng thuộc diện hộ nghèo.

Người đàn ông này khẩn thiết xin hội đồng xét xử trả lại chiếc xe máy để vợ chở con đi học. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lữ Văn Tòng 16 năm tù.