Bám sát chỉ đạo để công tác bầu cử diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo công khai, dân chủ

ANTĐ - Thực hiện kế hoạch giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, chiều 24-3, Đoàn giám sát số 1 của Thường trực HĐND TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND, Ủy ban bầu cử huyện Thường Tín.

Bám sát chỉ đạo để công tác bầu cử diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo công khai, dân chủ ảnh 1Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội - Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu kết luận

Báo cáo với Đoàn giám sát, ông Phùng Văn Quốc - Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Thường Tín cho biết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 2. Qua đó, lập danh sách sơ bộ người đủ điều kiện tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn.

UBND huyện Thường Tín cũng đã ban hành quyết định phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu của các xã, thị trấn, trong đó có 213 đơn vị bầu cử và 214 khu vực bỏ phiếu. 

Về các nhiệm vụ từ nay đến ngày bầu cử (22-5-2016), ông Phùng Văn Quốc cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện kế hoạch của Ủy ban bầu cử huyện Thường Tín về thực hiện công tác bầu cử với các nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể là lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử địa biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, hoàn thành việc lập tổ bầu cử ở mỗi khu vực bỏ phiếu, tiến hành niêm yết danh sách cử tri, tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3... 

Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết: "Đợt giám sát này là nhằm kiểm tra việc triển khai của quận, huyện đối với công tác bầu cử. Trên tinh thần đó để bổ sung, kiện toàn giúp các quận, huyện có bước triển khai tiếp theo chặt chẽ, đúng quy định hơn và đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra thành công". 

Qua giám sát bằng văn bản, báo cáo và giải trình, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận và đánh giá cao huyện Thường Tín đã bám sát các văn bản của Trung ương và TP, chủ động sớm ban hành các văn bản triển khai, sát với tình hình thực tế địa phương theo đúng tiến độ và quy định.

Lưu ý một số công việc trong thời gian từ nay cho tới khi bầu cử, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu, huyện Thường Tín cần tiếp tục chủ động, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và TP để tổ chức các quy trình, tiến độ theo mốc thời gian quy định, bảo đảm công khai, dân chủ.

Các cấp ủy cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, coi công tác bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức rà soát lại hệ thống văn bản, tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo trong từng thời điểm. Hoàn thiện các văn bản đang có (kế hoạch bảo đảm an ninh, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, hậu cần...), phân công rõ các tiểu ban trên tinh thần rõ người, rõ việc. 

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, các cấp ủy trong huyện cần làm tốt công tác nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, tăng cường tổ chức sinh hoạt trong Đảng viên về ý nghĩa cuộc bầu cử, chỉ đạo giải quyết tốt công tác đơn thư ngay tại cơ sở. 

"Cùng với đó, Ủy ban Bầu cử cấp huyện và cơ sở tổ chức tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, giải quyết tốt mọi hình huống phát sinh. Để làm được việc đó, Ủy ban Bầu cử của huyện cần coi trọng và làm tốt công tác tập huấn, thực hiện báo cáo, tổng hợp theo các biểu, bảng đúng quy định, nếu chưa rõ thì hỏi cơ quan chuyên môn cấp trên. Chú trọng lựa chọn người trẻ, biết sử dụng công nghệ thông tin tham gia tổ bầu cử, nhằm phục vụ tốt cuộc bầu cử", Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh. 

Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng đề nghị, ngoài thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thì huyện cần chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của TP để nắm bắt, phản ánh kịp thời với cơ quan an ninh, tránh phức tạp tình hình, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thực sự là ngày hội của toàn dân.