Balotelli không còn được trọng dụng

ANTĐ - “Cuộc tình” đầy sóng gió của Mario Balotelli với Man City sắp đến hồi kết sau khi tiền đạo người Italia từ chối nộp phạt khoản tiền lên tới 340.000 bảng vì liên tục vi phạm kỷ luật trên sân...

Ngôi sao 22 tuổi sẽ chống án trước Ủy ban xét xử độc lập gồm 2 thành viên của Premier League vào ngày mai, 19-12. Trước đó, Man City từ chối khiếu nại của tiền đạo người Italia vì cầu thủ này cho rằng đó là hình phạt quá nặng và bất công. Balotelli đã vắng mặt 11 trong số 54 trận của đội bóng vùng Eastlands ở mùa trước đều vì án kỷ luật.

Manchester City không đưa ra nguyên tắc chính thức cho việc áp dụng hình phạt với các cầu thủ, nhưng Balotelli vắng mặt hơn 20% số trận của thầy trò HLV Roberto Mancini ở mùa trước: 3 trận tại Champions League, 2 trận ở Carling Cup và 6 trận thuộc khuôn khổ Premier League. Chưa từng có cầu thủ nào ở Man City, thậm chí là tại Anh vi phạm kỷ luật nhiều như cầu thủ này. Việc vắng mặt quá nhiều vì vi phạm kỷ luật khiến Balotelli bị Manchester City phạt 2 tuần lương. Trước đó, “cầu thủ lắm chiêu” này cũng đã liên lạc với Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp Anh để mong nhận được sự ủng hộ, nhưng rồi Balotelli đã không thành công. Man City bắt đầu áp dụng các biện pháp “uốn nắn” Balotelli ngay từ trước khi mùa giải năm nay bắt đầu. Lý do bởi, các ông chủ từ Abu Dhabi tỏ ra khó chịu trước những hành động ngỗ ngược ngày càng gia tăng của “ngựa chứng”. 

Balotelli không còn được trọng dụng ở mùa giải năm nay, khi Mancini mới chỉ bố trí cầu thủ này đá chính 8 trận ở khắp các giải đấu. AC Milan là 1 trong số các đội bóng đang bày tỏ sự quan tâm với Balotelli. Khả năng khiến Balotelli phải ra đi vào tháng tới là rất lớn. Thêm nữa, sự trở lại của Carlos Tevez sau khi kết thúc án phạt ở mùa trước là lý do khiến Mancini muốn xúc tiến thương vụ đẩy tiền đạo người Italia ra khỏi Eastlands càng nhanh, càng tốt.