Bãi tắm lý tưởng của người lao động

ANTĐ - Một số bãi cát tự nhiên khá đẹp ven sông Hồng trên địa bàn TP Hà Nội sẽ trở thành bãi tắm lý tưởng cho người dân lao động nếu được quy hoạch và đầu tư.

Trong những ngày hè nóng bức, người dân nội thành Hà Nội hầu như ai cũng có nhu cầu đi bơi. Nhưng giá vé tại các bể bơi tính trung bình cũng trên dưới 100.000 đồng/lượt. Giá vé đó quả là cao so với thu nhập của phần đông người dân lao động ở  Hà Nội.

Vì vậy, nhiều người dân (nhất là trẻ em và các cụ hưu trí) đã tìm đến một số bãi cát tự nhiên tại khu vực bãi giữa sông Hồng ở 2 phường Phúc Xá, Phúc Tân, hay bãi cát ở Bến Bạc, khu vực chân cầu Vĩnh Tuy… để bơi lội thỏa thích mà không mất tiền.

Nhưng các bãi tắm này khá nguy hiểm, đặc biệt là với trẻ em, bởi nước trên nước sông Hồng luôn thay đổi dòng chảy, nhất là trong mùa mưa lũ này. 

Người dân chúng tôi mong TP quy hoạch lại một số bãi tắm tự  nhiên ven sông Hồng và kêu gọi một số đơn vị, cá nhân đầu tư san phẳng bãi cho đẹp hơn, quây phao bảo vệ trên mặt nước cùng một số dịch vụ khác phù hợp với túi tiền của người dân lao động, để chúng tôi có chỗ vui chơi thể thao.