Quảng Ngãi:

Bãi rác thải sinh hoạt tự phát gây ô nhiễm môi trường biển

ANTĐ - Vì ngại đường xa, nhiều ngư dân ở thôn Tuyết Diêm I, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã thải rác sinh hoạt ra ngay sát eo biển, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

Bãi rác thải sinh hoạt tự phát gây ô nhiễm môi trường biển ảnh 1

Bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường tại xã Bình Thuận

Bãi rác tự phát này nằm tại thôn Tuyết Diêm I, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Hơn 100 mét bờ biển tại khu vực này hiện chứa đủ loại rác thải sinh hoạt của người dân nơi đây, gây hôi thối, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Vào mùa nắng nóng, rác thải càng bốc mùi hôi thối nặng. 

Lý do mà người dân địa phương thải rác sinh hoạt ra eo biển này là do gần nhà và tiện xả thải hơn. Thế nhưng, về lâu dài, bãi rác thải ô nhiễm này không chỉ là nơi phát sinh các loại mầm bệnh mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường biển. 

Đề nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, để đảm bảo vệ sinh môi trường tại eo biển này.