Bác sỹ 78 tuổi ở Nghệ An xung phong đi Bắc Giang chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dù đã về hưu nhưng trước tình hình dịch Covid -19 đang ngày càng phức tạp, bác sỹ Nguyễn Văn Trang ở Thanh Chương, Nghệ An, đã làm đơn xung phong đi Bắc Giang chống dịch.

Ngày 31/5, UBND huyện Thanh Chương, Nghệ An, cho biết, đã nhận được đơn xin ra tỉnh Bắc Giang tham gia chống dịch Covid-19 của bác sĩ Nguyễn Văn Trang (SN 1943) trú thị trấn Thanh Chương.

Theo đó, bác sỹ Nguyễn Văn Trang năm nay 78 tuổi, từng tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội. Những năm qua, bác sỹ Trang đảm nhiệm qua các chức vụ như Trưởng khoa Nội nhi, Trưởng khoa Tổng hợp nội, nhi lây Đông y của bệnh viện Thanh Chương.

Bác sỹ Nguyễn Văn Trang

Bác sỹ Nguyễn Văn Trang

“Tôi muốn gia nhập đoàn quân áo trắng (đồng nghiệp của tôi) bằng tâm huyết cao mong về già còn làm thêm được việc có ích cho xã hội. Đặt tay lên trái tim mình, nghe trái tim mách bảo: hãy sống bằng trách nhiệm, tình thương, đừng bao giờ vô cảm trước mọi sự bất hạnh. Hãy tới đó (nơi tâm dịch) làm điều tử tế”, trong đơn bác sỹ Trang viết.

Được biết, dù đã về hưu nhưng bác sỹ Trang vẫn minh mẫn, khỏe mạnh. Ông thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện thăm khám miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết: "Bác sĩ Trang nguyên là một bác sĩ giỏi của Bệnh viện huyện Thanh Chương, việc tình nguyện làm đơn xin được ra Bắc Giang tham gia phòng chống dịch bênh Covid-19 của bác sĩ là hành động rất đáng trân trọng”.

Thông tin về việc làm đơn đi Bắc Giang chống dịch của bác sỹ Trang được chia sẻ rộng rãi lên các trang mạng xã hội. Tất cả mọi người đều cảm phục trước việc làm ý nghĩa của bác sĩ, và mong ông luôn có sức khỏe để hàng ngày có thể tham gia chữa bệnh cho người dân.