Bác sĩ Bệnh viện Việt Đức mổ nhầm chân cho bệnh nhân, còn yêu cầu nộp thêm tiền

ANTĐ - Đến Bệnh viện Việt Đức điều trị vì bị liệt thần kinh chày trước chân trái, ngày 19-7 anh Th. (37 tuổi, ở Ứng Hòa, Hà Nội) được đưa vào phòng mổ theo chỉ định, nhưng thay vì mổ chân trái bị bệnh, anh Th. lại được bác sĩ mổ nhầm… chân phải.
          Đến Bệnh viện Việt Đức điều trị vì bị liệt thần kinh chày trước chân trái, ngày 19-7 anh Thảo (37 tuổi, ở Ứng Hòa, Hà Nội) được đưa vào phỏng mổ theo chỉ định nhưng thay vì mổ chân trái bị bệnh, anh Thảo lại được bác sĩ mổ nhầm… chân phải.

Theo lời kể của gia đình bệnh nhân, anh Th. được xác định bị liệt thần kinh chày trước ở chân trái, dẫn đến chân đi tập tễnh. Ngày 19-7, tại Bệnh viện Việt Đức, anh Th. được đưa vào phòng mổ để bác sĩ mổ lấy cơ chày sau đưa lên cơ chày trước chân trái nhằm hỗ trợ vận động. Được gây mê tủy sống nên trong quá trình mổ anh Thảo bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại sau ca mổ, anh mới tá hỏa khi biết mình bị mổ nhầm chân, thay vì mổ chân trái bị bệnh thì anh lại được mổ chân phải.

Một trường hợp được mổ chân tại Bệnh viện Việt Đức

Bức xúc hơn là sau biết mổ nhầm chân cho anh Thảo, bác sĩ mổ cho bệnh nhân còn yêu cầu gia đình bệnh nhân nộp thêm tiền thì mới được mổ tiếp chân trái bị bệnh. Gia đình anh Thảo đã khiếu nại lên lãnh đạo bệnh viện.

Trao đổi với báo chí chiều tối 19-7, ông Trần Bình Giang, Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, sau khi nhận được khiếu nại của người nhà bệnh nhân Thảo, lãnh đạo bệnh viện đã yêu phẫu thuật viên chính trong ca mổ này giải trình về việc mổ nhầm chân của bệnh nhân.

Theo tường trình ban đầu của bác sĩ mổ chính cho bệnh nhân Thảo, khi đưa vào phòng mổ, bệnh nhân đã được kíp phụ mổ đã tiến hành sát khuẩn, che kín những vùng không cần can thiệp, chỉ lộ một chân ra. Vì thế, khi vào phòng mổ phẫu thuật viên chỉ việc mổ. 

Ông Trần Bình Giang cho biết, ở vụ việc này phẫu thuật viên đã có sai sót, lỗi là của cả ê kíp mổ. Bệnh viện sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ, miễn phí hoàn toàn các chi phí, theo dõi các sức khoẻ sau này của bệnh nhân. Ngay trong chiều 19-7, bệnh nhân đã được mổ lại chân trái. 

Được biết, bệnh viện giao cho lãnh đạo khoa Chấn thương Chỉnh hình 3 gặp chia sẻ với bệnh nhân, bác sĩ phẫu thuật cũng đã đến xin lỗi bệnh nhân và người nhà.