“Bạc” mặt vì thiếu nước

ANTĐ - Hơn nửa tháng nay, hàng trăm hộ dân sống tại tổ 2, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm phải sống trong tình trạng khan hiếm nước sạch. Đây cũng là lý do khiến không ít gia đình phải đóng cửa, đi tá túc nơi khác…

Đủ loại vật dụng để chứa nước nhưng vẫn... khô rang

Khát giữa ngày nắng nóng

Có mặt tại đường K1B tổ 2 thị trấn Cầu Diễn sáng 23-5, chúng tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng, bức bối về việc thiếu nước sinh hoạt của người dân nơi đây. Trong sân các gia đình, mọi dụng cụ chứa nước đều đã được huy động nhưng hầu hết đều trong tình trạng khô rang, không có giọt nước nào. Trực tiếp vặn vòi nước và cắm máy bơm ở một số hộ và chờ đợi, chúng tôi phần nào thông cảm với tiếng thở dài của những người dân đứng xung quanh. Với khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, bà N.T.T đang vẹo người bê chậu quần áo to tướng sang nhà người quen có giếng khoan cách gần 1km để giặt nhờ. Do nhà bà T có cháu nhỏ nên dù đã hạn chế, nhưng đống quần áo phải thay vẫn tăng dần theo từng ngày. “Mất điện thì còn có thể khắc phục được chứ mất nước thì chịu. Chậu quần áo này tôi đã tích lại gần 1 tuần, nay mới dám mang đi giặt nhờ. Có hộ bí quá còn mang quần áo, chăn màn ra sông Nhuệ giũ tạm. Ai cũng biết nước sông ô nhiễm, giặt xong có khi bẩn hơn, nhưng thà như vậy còn hơn để đống đồ bốc mùi trong nhà” - bà T chia sẻ.

Việc thiếu nước dài ngày đã  đảo lộn sinh hoạt của nhiều hộ gia đình. Theo những người dân sống tại khu vực, ngay từ đầu tháng 5, nước đã chảy rất yếu. Có nhiều hôm, cả khu dân cư không ai bơm được giọt nước nào. Khổ nhất là những hộ gia đình là cán bộ hưu trí phải tiết kiệm dồn tiền để mua máy bơm công suất lớn với hi vọng hút được nước, nhưng hút mãi  nước vẫn chẳng thấy đâu. Có người còn thức suốt đêm chầu chực để bơm nước. Căng thẳng hơn cả là những hộ gia đình không có bể chứa ngầm, họ phải mua nước tinh khiết về ăn uống, còn giặt giũ, tắm rửa thì… tùy nghi di tản. Cũng do thiếu nước, đến thời điểm hiện tại, không ít người thuê trọ tại khu vực này đã phải di chuyển đi nơi khác, thậm chí có người đã đóng tiền trọ cả quý nhưng không chịu được phải đành “bỏ của chạy lấy người”.

 Ông Nguyễn Đình Hoàn - tổ trưởng tổ dân phố số 2 cho biết, cả tổ có khoảng 400 hộ gia đình thì có khoảng trên 100 hộ thiếu nước sinh hoạt. Việc khan hiếm nước không chỉ gây khó khăn cho người dân mà còn khiến môi trường bị ô nhiễm, làm tăng nguy cơ xảy ra dịch bệnh.Trước tình trạng này, tổ dân phố đã có đơn gửi Xí nghiệp KDNS Cầu Giấy và UBND thị trấn Cầu Diễn. Đơn vị cấp nước cũng đã tích cực cử người xuống kiểm tra, tìm biện pháp khắc phục, song đến chiều 24-5 mới có khoảng 60% hộ dân bơm được nước. Mong mỏi của người dân nơi đây là đề nghị Xí nghiệp KDNS sớm cấp nước trở lại cho toàn bộ khu vực. Trong trường hợp cấp bách, Xí nghiệp nên điều xe téc đến cấp nước tạm thời cho các hộ dân chưa có nước, giải quyết nhu cầu trước mắt.

Sẽ cấp nước luân phiên

Về vấn đề trên, ông Trần Xuân Cương - Giám đốc Xí nghiệp KDNS Cầu Giấy cho biết, có thể nói tình trạng cấp nước tại khu vực tổ 2 thị trấn Cầu Diễn những ngày qua khá căng thẳng. Nguyên nhân là do nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng đột biến, trong khi đó lượng nước dự phòng quá thấp, không đáp ứng đủ. Bên cạnh đó, một số khu vực lại thường xuyên xảy ra tình trạng mất điện đột ngột do nhảy aptomat khiến hoạt động của các trạm cấp nước bị gián đoạn, áp lực nước trên mạng bị thay đổi nên đã ảnh hưởng xấu đến chất lượng cấp nước. 

Ngoài ra, hệ thống đường cung cấp nước sạch ở đường K1B thị trấn Cầu Diễn có một đoạn nhô cao, nên khi áp lực nước yếu, nước chảy qua điểm này sẽ bị cản lại. Do đó, Xí nghiệp đã cử nhân viên tiến hành đào đường, lắp van xử lý khí vào điểm này. Biện pháp khắc phục trước mắt là Xí nghiệp sẽ tiến hành cấp nước luân phiên giữa khu vực quận Cầu Giấy và 4 xã thuộc huyện Từ Liêm. Giải pháp này nhằm làm tăng áp lực cấp nước. Tuy vậy, chỉ những hộ có bể chứa nước, bơm nước vào đúng khoảng thời gian cấp nước trong ngày (từ 4h-8h sáng và từ 16h-20h chiều) mới có đủ nước dùng, còn với những hộ dùng nước từ vòi trực tiếp, khả năng thiếu nước vẫn có thể xảy ra.

Cũng theo ông Trần Xuân Cương, trong trường hợp cấp bách, Xí nghiệp sẽ cấp nước bằng xe téc ở những khu vực xe có thể vào được. Song, nếu nắng nóng kéo dài trong những ngày tới, nhu cầu sử dụng nước của người dân không ngừng tăng thì dù có áp dụng các biện pháp trên thì khả năng thiếu nước sạch tại khu vực này vẫn là 12%. Do vậy, bên cạnh nỗ lực của  cơ quan chức năng thì người dân cũng nên thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm nước.

Khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C, việc không có nước sạch sử dụng sẽ gây khó khăn cho bất kỳ ai. Hi vọng các giải pháp mà Xí nghiệp KDNS Cầu Giấy đưa ra sẽ sớm cải thiện được tình hình khát nước sạch tại tổ 2 thị trấn Cầu Diễn những ngày tới, đảm bảo đời sống sinh hoạt ổn định cho các hộ dân nơi đây.