Bắc Kinh xác nhận ca nhiễm virus Zika đầu tiên

ANTĐ - Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vừa thông báo về trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên tại đây, trang Sputnik đưa tin ngày 16-5.

Zika lây truyền qua muỗi Aedes, loại phổ biến ở các khu vực thuộc châu Mỹ

Theo thông báo của giới chức Trung Quốc, bệnh nhân là một phụ nữ 29 tuổi, người tỉnh Sơn Đông. Cô này đã đi du lịch tới Venezuela và trở về hôm 13-5.

Bệnh nhân nhập viện ngày 15-5 do bị sốt và phát ban, sau đó xét nghiệm cho thấy cô dương tính với virus Zika.

Ủy ban y tế và kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc cho rằng, khả năng virus Zika lan rộng tại Bắc Kinh là rất thấp.

Hiện Trung Quốc ghi nhận hơn 10 trường hợp nhiễm virus Zika từ nước ngoài.

Tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, ít nhất 58 quốc gia đã ghi nhận các trường hợp nhiễm virus Zika. Vừa qua, các nhà khoa Trung Quốc đã công bố bằng chứng trực tiếp đầu tiên cho thấy mối liên quan giữa virus Zika với hội chứng đầu nhỏ sau khi tiến hành các thí nghiệm trên chuột.