Bắc Kinh làm sạch không khí trước thềm APEC

ANTĐ - Hôm qua 3-11, Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc bắt đầu áp dụng quy định ô tô lưu thông theo biển chẵn lẻ. 

Đây là một trong những biện pháp nhằm cải thiện chất lượng không khí nhân dịp Trung Quốc là chủ nhà của Hội nghị Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2014 (từ ngày 5 đến 11-11). 

Cùng với đó là một loạt quy định mới như hạn chế xe công, tăng xe công cộng; hạn chế sản xuất của nhà máy; xử lý bụi tại công trình xây dựng… Theo các chuyên gia khí tượng, thời điểm này là giao mùa nên bụi khó khuếch tán, người dân vùng lân cận lại sử dụng than để sưởi ấm nên Bắc Kinh gặp áp lực lớn để làm sạch bầu không khí.

Trong những ngày diễn ra Hội nghị APEC, an ninh cũng được  siết chặt tại 4 khu vực là Quảng trường Thiên An Môn, Trung tâm Hội nghị quốc gia, sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh và Trung tâm báo chí APEC. Bắc Kinh cũng thiết lập các trạm kiểm soát an ninh tại khu đông dân cư trong thành phố và tổ chức diễn tập chống khủng bố, phòng cháy nổ, phối kết hợp các lực lượng cảnh sát.