Bắc Giang: Truy ‘nóng’, xử lý nghiêm đối tượng đánh đập, làm nhục một phụ nữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Từ thông tin phản ánh trên trang mạng xã hội Facebook, cơ quan Công an đã khẩn trương truy xét làm rõ và xử lý nghiêm đối tượng côn đồ đánh đập 1 phụ nữ.

Sau khi nghe Công an cơ sở báo cáo về thông tin trên facebook của một cá nhân có đăng một video clip về một phụ nữ bị một người đàn ông đánh đập dã man, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Trọng Thế

Đối tượng Nguyễn Trọng Thế

Qua xác minh, cơ quan Công an đã xác định địa điểm xảy ra vụ việc trên ở địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Với sự nỗ lực tập trung lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Yên Dũng đã điều tra làm rõ vụ việc trên xảy ra trước cửa một nhà trọ thuộc thôn Chiền, xã Nội Hoàng,huyện Yên Dũng.

Bị hại trong vụ việc này là chị Nguyễn Thị H, SN 1993, quê quán tại tỉnh Hà Tĩnh, hiện đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Vân Trung 2, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng.

Chị H đã bị đối tượng Nguyễn Trọng Thế, SN 1993, trú tại thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đánh đập dã man và có những hành vi làm nhục.

Được biết, trong thời gian làm thuê đầu bếp tại thành phố Bắc Giang, Thế có quen biết, nảy sinh tình cảm với chị H và thuê nhà trọ cùng nhau. Khoảng 13h ngày 23-8, khi Thế về nhà trọ không thấy chị H nên đã đi đến nhà thuê trọ tại thôn Chiền, xã Nội Hoàng để tìm.

Khi thấy chiếc xe chị H dựng ở cửa nhà trọ, Thế đã đi vào trong. Lúc này có 6 thanh niên đang ngồi ăn uống. Thế hỏi tìm chị H và được mọi người cho biết chị H đang đi vệ sinh. Lập tức, anh ta ập vào trong, đấm đá, đập đầu chị H vào van nước và bồn vệ sinh.

Sau đó, gã túm tóc kéo chị H ra ngoài đường. Tại đây, Thế tiếp tục đấm đá, dùng chân dẫm vào mặt chị H nhiều lần và lột quần của chị H. Được mọi người can ngăn nên sau đó Thế bỏ đi một đoạn rồi quay lại lấy chiếc điện thoại của chị H và ra về. Trên đường về, Thế đập hỏng chiếc điện thoại này. Khoảng 30 phút sau, Thế cùng hai người bạn xuống phòng trọ tiếp tục lấy chiếc xe máy của chị H sử dụng mang về.

Chị H. sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang trong tình trạng thương tích bầm tím ở thân thể. Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Yên Dũng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh thu thập tài liệu về vụ việc.

Đến 20h ngày 24-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Thế về hành vi cố ý gây thương tích, tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.