Bác bỏ thông tin khẩu trang tái chế Trung Quốc tuồn vào Việt Nam nhiễm SARS- CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 29/1, Trung tâm Tin giả Việt Nam khẳng định, thông tin khẩu trang Trung Quốc tuồn vào Việt Nam chứa SARS- CoV-2 là tin giả.
Thông tin giả mạo liên quan đến dịch Covid-19 được chia sẻ trên Facebook

Thông tin giả mạo liên quan đến dịch Covid-19 được chia sẻ trên Facebook

Cụ thể, Trung tâm tin giả Việt Nam cho biết, ngày 5/8/2020, tài khoản mạng xã hội Facebook tên “Huy Hung” đã đăng tải bài viết với nội dung “Khẩu trang tái chế nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam nghi có chứa covid. Bà con cẩn thận khi mua” (đường link: https://www.facebook.com/anthuyhung/posts/4080052522066785).

Tuy nhiên, các hình ảnh trên được lấy từ bài viết “Hình ảnh cửu vạn nườm nượp cõng hàng lậu vượt biên trái phép” của Báo Lao động điện tử ( ngày 16/1/2019, thời điểm chưa có dịch Covid-19).

Đến nay cơ quan chức năng chưa có kết luận nào về việc khẩu trang tái chế, nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam có chứa Covid-19.

"Thông tin trên đã có hàng trăm ngàn lượt chia sẻ, gây hoang mang trong dư luận"- Trung tâm tin giả Việt Nam khẳng định.

Những ngày gần đây, do dịch Covid-19 bùng phát trở lại nên thông tin không chính xác về dịch bệnh liên tục được đăng tải và chia sẻ, gây hoang mang dư luận.

Trung tâm tin giả Việt Nam cũng khẳng định thông tin nhân nhiễm Covid-19 đi hát karaoke có "tay vịn" là giả.

Nội dung tờ khai trên không phải do anh T hay cơ quan chức năng địa phương phát hành mà do các đối tượng xấu tự biên, đăng tải.