Bắc bộ rét hại bao phủ diện rộng

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, hiện tại khối không khí lạnh vẫn đang hoạt động mạnh và liên tục được bổ sung, vì thế trong vài ba ngày tới ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục rét đậm, rét hại trên diện rộng; ở các tỉnh vùng núi phía Bắc cần đề phòng băng giá và sương muối. Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc bộ nhiệt độ thấp nhất về đêm ở mức 8-9 độ C, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 18-19 độ C. 

Trâu bò được bà con đưa về vùng thấp tránh giá rét

Trong khi đó, tại các huyện vùng cao của Lào Cai như Sa Pa, Bát Xát… dù mưa tuyết không còn rơi nhưng do nhiệt độ liên tục duy trì ở mức thấp, băng tuyết tan rất chậm. Thêm vào đó, sương muối lại phủ trắng các nóc nhà, hoa màu, gây thiệt hại lớn cho bà con. Sở NN&PTNT Lào Cai cho biết, đến ngày 22-12, toàn tỉnh đã có 207 con gia súc bị chết rét, hơn 800 ha rau, màu các loại ở 2 huyện Sa Pa, Bát Xát bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại ước tính đến nay là gần 35,2 tỷ đồng. Dự báo trong những ngày tới, số gia súc chết rét sẽ còn gia tăng, bởi sau mưa tuyết, rét đậm và rét hại, trâu, bò sẽ cước chân, không đi được, sức đề kháng kém, nguồn thức ăn đang dần cạn kiệt.

Trước tình hình rét đậm, rét hại đang ảnh hưởng nặng nề tới sản xuất tại các địa phương trong tỉnh và để giúp nông dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các huyện, thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp chống rét cho cây trồng, vật nuôi; hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức cho nông dân che phủ nilon đúng quy trình kỹ thuật; thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm đến từng thôn, xóm.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cũng vừa có Công điện gửi các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ và các tỉnh Tây Nguyên yêu cầu chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, trong thời gian tới, tình hình giá rét, sương muối sẽ còn diễn biến phức tạp, các tỉnh phải chỉ đạo Sở NN&PTNT cử các đoàn về các xã, thôn hướng dẫn bà con phòng chống rét. Tập trung những loại cây, hoa màu phục vụ dịp Tết Nguyên đán sắp tới và đàn trâu bò. Với cây trồng, phải che chắn bằng nilon để tạo hiệu ứng nhiệt, hàng ngày tưới đủ ẩm và giữ ấm cho gốc cây; với gia súc, không được chăn thả khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 12 độ C… Các địa phương phải chủ động ban hành chính sách hỗ trợ thiệt hại cho nông dân như hạt giống, vật tư chống rét, thức ăn tinh cho gia súc…

Tin cùng chuyên mục