Bác bỏ nhiều tin đồn không căn cứ về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 vừa kết thúc trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 sẽ lại thay đổi trái ngược với chủ trương hiện tại khiến nhiều người băn khoăn.

Bộ GD-ĐT cho biết, hiện đang xuất hiện những tin tức không có căn cứ về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 khiến nhiều người lo lắng lan truyền trên mạng xã hội.

Tin đồn thí sinh 2004 sẽ thành "chuột bạch" trong kỳ thi năm tới là vô căn cứ

Tin đồn thí sinh 2004 sẽ thành "chuột bạch" trong kỳ thi năm tới là vô căn cứ

Theo khẳng định của Bộ GD-ĐT, những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội với các nội dung như đề xuất phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 theo hình thức tự luận; đề xuất đưa tác phẩm văn học ngoài chương trình vào thi; các trường đại học đồng loạt thi riêng... là không chính xác.

Trên thực tế, đây là những thông tin chưa được kiểm chứng, không có căn cứ, nhưng thu hút nhiều sự quan tâm, bình luận và chia sẻ...; gây hoang mang cho học sinh, phụ huynh học sinh.

Bộ GD-ĐT đề nghị, cộng đồng mạng, học sinh, phụ huynh học sinh cần cảnh giác; đồng thời cũng đã thông báo tới cơ quan chức năng để giải quyết.

Tin cùng chuyên mục