Bắc bộ nắng 27 độ C trước khi đón đợt gió mùa mạnh gây rét đậm rét hại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ rạng sáng 30/12, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc nước ta.
Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh, gây rét đậm rét hại và băng giá

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh, gây rét đậm rét hại và băng giá

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, sáng nay, 27/12, khu vực Bắc bộ có sương mù, mưa phùn nhỏ bao trùm nhưng trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Nền nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở mức 21-24 độ C, về đêm ở mức 17-20 độ C.

Từ ngày mai, sương mù và mưa phùn sẽ giảm, trưa chiều trời nắng. Nền nhiệt cao nhất ở Bắc bộ lên tới 26-27 độ C. Hình thái thời tiết này sẽ duy trì hết ngày 29/12.

Vì từ rạng sáng 30/12, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc nước ta. Đợt không khí lạnh này được nhận định có cường độ mạnh tương đợt lạnh vừa qua khiến nền nhiệt độ toàn Bắc bộ giảm sâu, rét đậm rét hại quay trở lại.

Trong đợt rét này, khu vực miền núi cao như Mẫu Sơn, Sa Pa, Sìn Hồ… xuống mức thấp, 1-2 độ C, băng giá xuất hiện.

Đặc biệt, tại khu vực đồng bằng như Hà Nội và các tỉnh khu vực đồng bằng Bắc bộ, nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng sớm xuống mức 7-8 độ C. Dự báo, đợt rét đậm rét hại này kéo dài khoảng 4-5 ngày.