Bắc bộ: Mưa rét duy trì cả tuần đầu trở lại công sở sau Tết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Trong cả tuần này, thời tiết chủ đạo ở Bắc bộ là mưa kèm theo rét, miền núi rét đậm rét hại.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hiện nay, rãnh gió Tây trên mực 5000m tiếp tục dịch chuyển sang phía Đông.

Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây kết hợp với không khí lạnh nên ngày và đêm nay, 6/2, ở Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trời rét đậm, vùng núi và trung du rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Bắc bộ duy trì hình thái rét kèm theo mưa kéo dài trong cả tuần tới

Bắc bộ duy trì hình thái rét kèm theo mưa kéo dài trong cả tuần tới

Trong khi đó, đêm qua và sáng nay, khu vực Bắc bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to như (lượng mưa tính từ 00h đến 8h ngày 6/2) Sông Đà (Điện Biên) 20,6mm, Nậm Hàng (Lai Châu) 20,4mm, Quảng Lâm (Điện Biên) 20,4mm, Lam Vỹ (Thái Nguyên) 23,4mm, Thanh Mai (Bắc Kạn) 22,6mm,….

Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên mực 5000m tiếp tục dịch chuyển sáng phía Đông nên ngày và đêm nay, ở Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 7-9/2, có mưa vài nơi, riêng ngày 8/2 có mưa rải rác. Trời rét đậm.

Từ ngày 10-15/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng thời kỳ từ đêm 11-14/2 có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Đêm và sáng trời rét.