Bà Võ Thị Ánh Xuân trở thành tân Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với 447/449 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng tân Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng tân Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Chiều nay, 6-4, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch nước, thay bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã được miễn nhiệm vào sáng cùng ngày.

Người được đề cử để bầu vào vị trí này là bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Kết quả được kiểm phiếu cho thấy, bà Võ Thị Ánh Xuân đã được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch nước.

Tiếp đó, với 447/449 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 93,13% tổng số đại biểu Quốc hội), Nghị quyết về việc bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cũng đã được Quốc hội thông qua.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, là một trong 9 nữ Bí thư Tỉnh ủy của nhiệm kỳ mới.

Bà Xuân là Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết khóa XI và là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và XIII; là đại biểu Quốc hội khóa XIV. Bà là cử nhân Sư phạm hóa học.

Quá trình công tác, bà từng giữ các vị trí quan trọng như: Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu; Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016; Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010-2015; Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015.

Tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bà được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng

Tháng 9 năm 2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, bà tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Tin cùng chuyên mục