Ba tàu hải quân Nhật Bản sang thăm Campuchia lần thứ 6

ANTĐ - Ngày 17-2, ba chiếc tàu của Lực lượng tự vệ trên biển của Nhật Bản đã cập cảng Sihanoukville của Campuchia, bắt đầu chuyến thăm 4 ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác hải quân giữa hai nước.

Ba tàu của Nhật Bản, gồm Shimakaze, Shimayuki và Yamayuki, chở theo 623 thủy thủ, trong đó có 106 học viên sỹ quan, sẽ ở thăm Campuchia đến hết ngày 20-2.

Theo Đại sứ quán Nhật Bản, ba tàu trên do Đại tá Koji Yagi, Tư lệnh đơn vị hộ tống 15 của lực lượng tự vệ trên biển (hải quân) của Nhật Bản chỉ huy.

Các tàu Nhật Bản đã được Phó chỉ huy căn cứ hải quân Ream ở tỉnh Preah Sihanouk, Phó đô đốc Ros Veasna đón tiếp nồng nhiệt.

Chiến hạm của hải quân Nhật Bản

Theo ông Naoki Koga, sỹ quan tác chiến tàu Shimakaze, trong chuyến thăm này, các học viên và thủy thủ trên tàu sẽ tham gia vào nhiều hoạt động giao lưu, trong đó có các trận thi đấu bóng đá và bóng chuyền với các đồng nghiệp Campuchia.

Ông cho biết, ba chiếc tàu này sẽ lên đường sang Singapore vào ngày 20-2 trước khi trở về Nhật Bản.

Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Nhật Bản tại Phnom Penh cho rằng, mục đích của chuyến thăm này là nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Nhật Bản và Campuchia và tạo cơ hội cho các học viên sỹ quan tìm hiểu về nền văn hóa và quân đội của Campuchia.

Ông Ai Onishi, thư ký thứ 3 tại Đại sứ quán Nhật Bản, cho rằng đây là lần thứ 6 các tàu của tự vệ trên biển của Nhật Bản đến thăm Campuchia.