Ba quận nội thành Hà Nội có tân Bí thư Quận ủy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ba quận nội thành quan trọng của Thủ đô Hà Nội là Hoàn Kiếm, Tây Hồ và Bắc Từ Liêm vừa có tân Bí thư Quận ủy.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Đăng Định

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Đăng Định

Chiều 26-2, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Quận ủy Hoàn Kiếm.

Theo Quyết định 825-QĐ/TU ngày 24-2, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, phân công đồng chí Vũ Đăng Định, sinh năm 1976, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố, đến nhận công tác tại Quận ủy Hoàn Kiếm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, đồng chí Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên, nguyên Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm đã được HĐND thành phố bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch UBND TP cũng đã điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Dũng, sinh ngày 6/10/1976, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ, đến nhận công tác tại Văn phòng UBND TP giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND TP thay thế cho ông Vũ Đăng Định.

Cũng liên quan tới công tác nhân sự, chiều 26-2, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Quận ủy Bắc Từ Liêm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy cho các đồng chí Trần Thế Cương (bên phải) và Vũ Hà

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy cho các đồng chí Trần Thế Cương (bên phải) và Vũ Hà

Theo Quyết định số 828-QĐ/TU ngày 24-2-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động, phân công đồng chí Trần Thế Cương, sinh năm 1973, Thành ủy viên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội từ ngày 1-3-2021.

Tại Quyết định 829-QĐ/TU ngày 24-2-2021, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công đồng chí Vũ Hà, sinh năm 1977, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đến nhận công tác tại Quận ủy Bắc Từ Liêm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm, nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 1-3-2021.

Cùng đó, tại trụ sở Huyện ủy Phúc Thọ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ tại Huyện ủy Phúc Thọ và Quận ủy Tây Hồ.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Quyết định và tặng hoa tân Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng và tân Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Quyết định và tặng hoa tân Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng và tân Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn

Theo Quyết định số 819-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công đồng chí Lê Thị Thu Hằng, sinh năm 1969, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác tại quận Tây Hồ; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Tây Hồ nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Quyết định số 822-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn, sinh năm 1967, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác tại huyện Phúc Thọ; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, đồng chí Đỗ Anh Tuấn, sinh năm 1971, Thành ủy viên, nguyên Bí thư Quận ủy Tây Hồ đã được điều động đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.