Hà Nội

Ba “nữ quái” lập công ty ma để “đặt bẫy” người tìm việc

ANTĐ - Không có công ăn việc làm, nên ba “nữ quái” này đã “mạo hiểm” lập công ty, nhưng lại là một… công ty ma. Không ít nạn nhân đã rơi vào bẫy của những “nữ quái” này.

Có quen biết từ trước nên Nguyễn Thị Liên, 36 tuổi, trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Nguyễn Thị Huệ, 25 tuổi, trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm và Hoàng Thị Hương, 34 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã rủ nhau đi thuê nhà trọ tại phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm.

Chân dung ba "nữ quái" lập công ty ma lừa người lao động


Tại đây, Liên đã sử dụng một CMND giả, sau đó dán ảnh mình đè lên để thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại và vận tải Tân Bình. Từ đầu tháng 5/2014, Liên giao cho Huệ và Hương đăng tin tuyển nhân viên giao hàng và lái xe trên một số website. Mỗi bộ hồ sơ, các đối tượng thu 350.000 đồng lệ phí và 5 triệu đồng tiền đặt cọc, sau đó chia nhau ăn tiêu.

Với thủ đoạn trên, nhóm của Nguyễn Thị Liên đã đưa nhiều nạn nhân vào bẫy lừa đảo của mình.

Vụ việc đang được CAQ Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ.