Ba nhân viên Liên hợp quốc bị bắt cóc ở Sudan

ANTD.VN - Những đối tượng được vũ trang đã bắt cóc 3 nhân viên thuộc Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ở Geneina, thủ phủ Tây Darfur – khu vực đang có xung đột của Sudan. 

Trong 3 con tin, 2 người quốc tịch Nepal và 1 người Sudan. Thông tin này được Abdelah Mustafa - người phát ngôn của của chính quyền Tây Darfur thông báo ngày 28-11. “Cảnh sát đang tìm kiếm những kẻ bắt cóc” - ông Mustafa cho biết.

Quan chức UNHCR chưa bình luận về vụ việc nhưng người phát ngôn của tổ chức này ở thủ đô Khartoum (Sudan) cho hay, có một cuộc họp được tổ chức để thảo luận về “vụ việc khẩn cấp” này.

Darfur xảy ra cuộc xung đột đẫm máu từ năm 2003 khi các nhóm dân tộc thiểu số chống lại chính phủ do người Ảrập chi phối Tổng thống Omar al-Bashir.

Liên hợp quốc cho biết, ít nhất 300.000 người đã thiệt mạng và 2,5 triệu người phải di cư khỏi Darfur do cuộc xung đột.