Ba người mẹ hiến thận ghép cho 3 con, Bệnh viện Đức Giang ghi tên trên bản đồ ghép tạng

ANTD.VN - Sau Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã trở thành cơ sở thứ 2 của ngành y tế Thủ đô ghi tên trên bản đồ ghép tạng Việt Nam với 3 ca ghép thận thành công…
Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chúc mừng bệnh nhân ghép thận được xuất viện

Chiều 26-9, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thông tin, đơn vị này đã thực hiện thành công 3 ca ghép thận đầu tiên, chính thức làm chủ kỹ thuật ghép thận (được đào tạo, chuyển giao từ các chuyên gia của Bệnh viện Quân y 103).

Ca ghép thứ nhất là bệnh nhân N.T.B.H (26 tuổi, ở Tuyên Quang) được phát hiện suy thận mạn giai đoạn cuối từ đầu năm 2022 và phải chạy thận chu kỳ 3 lần/tuần. Bệnh nhân này được mẹ đẻ hiến tặng thận. Ca ghép diễn ra ngày 8-9, sau ghép sức khỏe cả người cho và người nhận hoàn toàn ổn định.

Ca ghép thứ hai là bệnh nhân L.B.C (nam, 19 tuổi, ở Thanh Hóa), bị suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu chu kỳ 3 lần/tuần. Người hiến thận là mẹ đẻ của bệnh nhân. Ca ghép diễn ra ngày 11-9, sau ghép sức khỏe của hai mẹ con tiến triển tốt.

Ê kíp ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiến hành ghép cho bệnh nhân

Ca thứ ba là bệnh nhân P.T. H. (nam, 24 tuổi, ở Nam Định), anh này phát hiện bị viêm cầu thận từ lớp 11. Khi dịch Covid-19 ập đến, một thời gian dài, H. không đi khám định kỳ, dẫn đến bị suy thận giai đoạn cuối. Ca ghép được tiến hành vào ngày 13-9, người cho thận cũng là mẹ của bệnh nhân.

Biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình bệnh nhân H., Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã hỗ trợ kinh phí cho trường hợp này. Hiện sau ghép, sức khỏe của hai mẹ con H. đều tiến triển tốt.

Theo TS Nguyễn Văn Tuyên, Trưởng khoa Nội thận - Tiết niệu (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang), khoa đang có gần 170 bệnh nhân, mỗi ngày có 80 bệnh nhân chạy thận nhân tạo, chia làm 3 ca. Đối với những bệnh nhân này, nếu được ghép thận, họ sẽ có cơ hội sống khỏe mạnh, sinh hoạt và làm việc bình thường.