Bà Nà Hills lọt top 5 khu du lịch hàng đầu Việt Nam

ANTĐ - Tối ngày 9-7, lễ vinh danh các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2016 được tổ chức trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là hoạt động kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9-7-1960/9-7-2016). Những doanh nghiệp du lịch có thành tích xuất sắc đều được xướng tên ở lễ trao giải.

Đến dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cùng đông đảo đại diện, ban ngành, các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam là giải thưởng uy tín nhất của ngành Du lịch, được tổ chức liên tục từ năm 1999 đến nay, do Tổng cục Du lịch và Hiệp hội Du lịch Việt Nam chủ trì. Việc vinh danh các doanh nghiệp du lịch tạo động lực giúp doanh nghiệp nỗ lực phấn đấu, nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động kinh doanh, khả năng cạnh tranh bằng chất lượng, thương hiệu của các doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện biểu dương những thành tựu, nỗ lực và các doanh nghiệp đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành Du lịch Việt Nam. Đồng thời, Bộ trưởng cũng kêu gọi ngành Du lịch và cộng đông doanh nghiệp du lịch phát huy nội lực, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, kiểm soát, nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư mở rộng kinh doanh xây dựng và phát triển thương hiệu, góp phần làm cho ngành Du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực và trên thế giới.

Các doanh nghiệp lữ hành đón khách quốc tế hàng đầu Việt Nam

Tại buổi lễ, các danh hiệu đã được trao cho các doanh nghiệp hàng đầu trên 9 lĩnh vực. Trong đó, ở hạng mục Lữ hành đã trao cho 10 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế hàng đầu đón khách du lịch vào Việt Nam (inbound), với những cái tên quen thuộc như Saigontourist, Bến Thành Tourist, Fiditour, Apex… Cùng với đó, 10 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế hàng đầu đưa khách du lịch ra nước ngoài (outbound) và 10 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa hàng đầu Việt Na cũng được vinh danh.

Ở hạng mục Lưu trú du lịch có 10 khách sạn 5 sao hàng đầu Việt Nam, 10 khách sạn 4 sao hàng đầu Việt Nam và 10 khách sạn 3 sao hàng đầu Việt Nam.

Bà Nà Hills tiếp tục là điểm tham quan hàng đầu Việt Nam

Năm nay, có 3 hãng hàng không, 5 doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển bằng ô tô, 5 doanh nghiệp kinh doanh vận chuyện bằng tàu thủy, 10 nhà hàng ăn uống, 5 cơ sở mua sắm, 5 điểm dừng chân, 10 sân golf, 5 điểm tham quan được trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam. Ở hạng mục đáng chú ý - 5 khu du lịch hàng đầu đã xướng tên Bà Nà Hills (Đà Nẵng), Vinpearl Land Phú Quốc (Kiên Giang), Vinpearl Land Nha Trang (Khánh Hòa), FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa) và khu du lịch Tuần Châu (Quảng Ninh).