Ba lựa chọn cho Quang Hải tại AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong lần tái ngộ này, HLV Park Hang-seo muốn biết Quang Hải có ý định về nước dự AFF Cup 2022 hay không. Tiền vệ Pau FC có 3 phương án để chọn lựa.

Tối 19-9, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có mặt tại TP.HCM để hội quân cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho giải tam hùng với các khách mời Singapore, Ấn Độ.

Sau gần 3 tháng sang Pháp khoác áo CLB Pau đá giải Ligue 2, Quang Hải mới có dịp gặp lại các đồng đội và thầy Park. Việc trở lại môi trường quen thuộc, nơi mình có thể tìm lại sự thoải mái nhất cũng như cảm giác ghi bàn là điều rất cần thiết với Quang Hải lúc này.

Thầy Park đang chờ Quang Hải phản hồi việc có hay không dự AFF Cup 2022

Thầy Park đang chờ Quang Hải phản hồi việc có hay không dự AFF Cup 2022

Thầy Park cần Quang Hải

Song cũng ở lần tái ngộ này, tiền vệ sinh 1997 phải trả lời thầy Park về việc có về nước thi đấu AFF Cup từ 20-11 tới 15-1-2023 hay không, khi giải đấu diễn ra đồng thời với Ligue 2 và CLB Pau không có nghĩa vụ phải "nhả quân", theo quy định từ FIFA.

Quang Hải dù chỉ thường xuyên dự bị tại Pháp nhưng ở đội tuyển Việt Nam, anh vẫn là một trụ cột. Với đẳng cấp, phong độ hiện tại cùng sự am hiểu chiến thuật HLV Park Hang-seo, tiền vệ người Hà Nội dễ dàng thích nghi, toả sáng nếu đá AFF Cup.

Về phần mình, HLV Park Hang-seo cần Quang Hải cho chiến dịch lớn nhất năm, nơi ông Park xác định có thể là giải đấu cuối cùng trong vai HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và mục tiêu là vô địch.

Nhưng đội tuyển muốn có Quang Hải cần sự đồng ý từ Pau FC và từ chính tiền vệ này.

Ở điều kiện đầu tiên, thông qua báo chí, ông Park đã sớm "tác động" Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khi đề nghị tổ chức này cần làm việc với Pau FC về trường hợp Quang Hải, dù biết điều này có thể khiến VFF khó xử. Bởi, việc một liên đoàn bóng đá quốc gia đàm phán với một CLB để đưa cầu thủ về đá giải không nằm trong hệ thống thi đấu FIFA là điều hy hữu.

Với điền kiện còn lại, thầy Park đã chủ động "dạm hỏi" Quang Hải từ hơn một tháng trước và trong lần tập trung đội tuyển này, ông thầy người Hàn chờ một câu trả lời chính thức.

Nhận lời hay từ chối đá AFF Cup 2022, lúc này, với Quang Hải là quyết định không hề dễ dàng.

Quang Hải vẫn đang phải nỗ lực tìm chỗ đứng tại Pau FC

Quang Hải vẫn đang phải nỗ lực tìm chỗ đứng tại Pau FC

Ba lựa chọn cho Quang Hải

Tại Pau FC, anh được ra sân 7/9 trận của đội bóng, 2 lần có tên trong danh sách thi đấu chính thức, nhưng chưa trận nào được đá trọn vẹn 90 phút, chưa có bất cứ bàn thắng hay đường kiến tạo nào. Những thống kê cho thấy thách thức còn ở phía trước, đòi hỏi Quang Hải phải nỗ lực hơn nữa.

Chấp nhận đá AFF Cup 2022 đồng nghĩa Quang Hải phải đánh đổi 1 tháng và 4 trận đấu cùng Pau FC, thời điểm đội bóng nước Pháp bước vào giai đoạn cuối lượt đi. Nhưng ngược lại, AFF Cup 2022 cũng có thể mang đến điều tích cực cho sự nghiệp của Quang Hải.

Bên cạnh từ chối hay nhận lời thầy Park, phương án thứ ba là Quang Hải sẽ hội quân thi đấu từ vòng bán kết, trong trường hợp tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng. Khi đó, quãng thời gian "nghỉ phép" ở Pau FC rút ngắn từ một tháng xuống còn 2 tuần.

Đây là lựa chọn quen thuộc của "Messi Thái" Chanathip Sonkrasin và một số tuyển thủ Thái Lan đang thi đấu nước ngoài, trong các giải đấu khu vực vừa qua.

Tất nhiên, lựa chọn cuối cùng thuộc về Quang Hải.