Ba Lan liên tục tiếp nhận pháo phản lực Homar-K để khóa chặt sườn Đông NATO

ANTD.VN - Pháo phản lực Homar-K đang được Ba Lan đặt mua với số lượng lớn từ Hàn Quốc và sẽ triển khai tại sườn phía Đông nhằm canh phòng Nga và Belarus.

Pháo phản lực Homar-K là biến thể dựa trên tổ hợp K239 Chunmoo của Hàn Quốc, được gắn trên khung gầm xe tải Jelcz và tích hợp với hệ thống điều khiển hỏa lực Topaz do Ba Lan phát triển.

Hệ thống pháo binh tối tân này đã được Warsaw đặt hàng vào tháng 11/2022,khi Mỹ không thể đáp ứng tiến độ cung cấp M142 HIMARS, chúng được cấu hình lại để hoạt động trong mạng lưới tác chiến pháo binh của Ba Lan.

Hợp đồng đầu tiên quy định việc hoàn thành cung cấp 218 bệ phóng và hơn 10 nghìn tên lửa vào năm 2027, trong đó hầu hết là đạn dẫn đường CGR-80 có tầm bắn 80 km, đi kèm vài trăm tên lửa đạn đạo tầm xa 290 km.

Mỗi bệ phóng Homar-K có thể mang tới 12 tên lửa CGR-80 (6 tên lửa mỗi container), hoặc 2 tên lửa đạn đạo, tức là hỏa lực tương đương với M270 MLRS và gấp đôi M142 HIMARS.

Được biết ngoài đạn CGR-080 và CTM-290 của Hàn Quốc, Homar-K sẽ được trang bị rocket không điều khiển của Ba Lan với cỡ nòng 122 mm, đựng trong các thùng phóng vận tải do Công ty WZL-2 phát triển.

Ý tưởng tích hợp như vậy đã được trình bày tại Triển lãm MSPO 2023. Giai đoạn thứ hai của thỏa thuận quy định việc sản xuất tên lửa CGR-80 ở Ba Lan, đi kèm các thành phần thiết yếu khác.

Homar-K cũng có thể tích hợp với tên lửa của các nhà sản xuất thuộc khối NATO, chẳng hạn như GLSDB của Thụy Điển - Mỹ. Nhà sản xuất Hanwha Aerospace đang nghiên cứu các loại đạn mới cho hệ thống này.

Tổng cộng quốc gia Trung Âu nói trên đã đặt mua tới 290 bệ phóng tên lửa Homar-K, trong đó hợp đồng mới nhất ký tháng 4/2024 quy định 72 tổ hợp được sản xuất tại chỗ, chúng sẽ kết hợp cùng M142 HIMARS do Mỹ sản xuất trở thành "xương sống" của pháo binh Ba Lan.

Vào giữa năm nay, Ba Lan đã nhận được những tổ hợp Homark-K đầu tiên, chúng chủ yếu phục vụ công tác huấn luyện, và khi binh sĩ làm chủ kỹ thuật thì việc triển khai hàng loạt đến các đơn vị chiến đấu đã bắt đầu.

Trang Defense24 vừa cho biết, Sư đoàn bộ binh cơ giới số 16 - một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất của Quân đội Ba Lan đã nhận được hệ thống pháo phản lực phóng loạt Homar-K thế hệ mới.

Các phóng viên cho biết thông tin này sau khi tham khảo nguồn giấu tên từ bên trong đơn vị. Đợt giao hàng đầu tiên cho Sư đoàn bộ binh cơ giới số 16 diễn ra vào giữa tháng 8/2024, khi 4 bệ phóng đầu tiên được gửi đến.

Số lượng phương tiện tác chiến chuyển giao lần này không được tiết lộ vì lý do bảo mật, nhưng con số ít nhất vào khoảng 12 hệ thống, đủ để tạo lập năng lực chiến đấu ban đầu.

Những hệ thống Homar-K mới rất có thể là 12 module chiến đấu được chuyển giao từ Hàn Quốc vào tháng 6/2024. Trong khi đó 12 module khác đã được đưa đến Ba Lan vào tháng 9/2024.

Còn có thông tin tiết lộ hiện tại Quân đội Ba Lan đã sở hữu tổng cộng 42 xe phóng Homar-K, tức là nhiều tổ hợp đã về đến nơi nhưng vẫn đang chờ phân bổ cho các đơn vị pháo binh.

Cần nhấn mạnh, hợp đồng ký với đối tác Hàn Quốc còn quy định việc thành lập một trung tâm dịch vụ kỹ thuật ở Ba Lan và sản xuất phụ tùng thay thế cho những tổ hợp pháo phản lực dẫn đường nói trên.

Hiện tại các cuộc đàm phán về giấy phép chuyển giao công nghệ và bí quyết cần thiết để bắt đầu sản xuất tên lửa CGR-080 vẫn đang diễn ra. Điều này dự kiến ​​sẽ sớm thành hiện thực sau khi Ba Lan ký kết thỏa thuận hợp tác lâu dài với Tập đoàn Hanwha Aerospace.