Bà Hillary Clinton kêu gọi bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba

ANTĐ - Trong một tuyên bố trái ngược với chính quyền tổng thống Obama vào hôm 12/6, bà Hillary Clinton đã bày tỏ quan điểm nên bỏ lệnh cấm vận mà Mỹ đã áp đặt lên Cuba 50 năm qua.

Trong một cuộc họp báo giới thiệu cuốn sách mới của mình có tên “Những lựa chọn khó khăn”, bà Clinton đã nói với hội đồng quan hệ đối ngoại Mỹ rằng rào cản cấm vận luôn gắn liền với chính quyền ông Fidel Castro trong suốt nhiều thập kỉ qua nhưng nó không hề giúp cho đảo quốc này thay đổi theo hướng dân chủ hoá và cũng không hề mang lại lợi ích gì cho Mỹ.

Bà Hillary Clinton cho rằng lệnh cấm vận với Cuba không mang lại lợi ích gì
 cho Mỹ và cũng không giúp nước này thay đổi

Bà Clinton, người đang dẫn đầu  cuộc đua tìm người đại diện cho đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2016, cho biết Cuba thường cho rằng Mỹ có lỗi trong các vấn đề của mình, vì đã áp dụng lệnh cấm vận. Vì vậy bà muốn thấy việc này được chấm dứt và cùng với đó là cải thiện quan hệ với các nước Mỹ Latin.

Hơn nữa, một vài thế lực trong Quốc hội Mỹ cũng tỏ ý chống đối với việc bình thường hoá quan hệ với Cuba, điều làm ảnh hưởng đến người dân Mỹ và Cuba.

Chính quyền Obama đã từng tuyên bố chỉ bỏ lệnh cấm vận khi Cuba cải thiện quyền con người và thả tù nhân do thám mỹ Alan Gross, người đã bị kết tội 15 năm tù vì cố tình xây dựng mạng lưới truyền thông trái phép trên đất nước này.

Trong cuốn sách mới của mình, bà Clinton cũng tiết lộ việc bà đã từng thúc giục ông Obama bỏ lệnh cấm vận này từ khi còn làm việc ở Bộ Ngoại giao Mỹ.