Ba giáo sư đầu ngành tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế về phòng chống Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 13-8, ba giáo sư y tế đầu ngành ở Hà Nội đã được Bộ Y tế quyết định trưng tập làm chuyên gia tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19.
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp tại Bộ vào trưa nay

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp tại Bộ vào trưa nay

Theo Quyết định số 3434/QĐ-BYT do Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ký ban hành ngày hôm nay, Bộ Y tế quyết định trưng tập 3 chuyên gia tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19.

Ba chuyên gia được trưng tập đều là những giáo sư đầu ngành ở Hà Nội, gồm: GS.TS Nguyễn Văn Kính - nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam; GS.TS. Ngô Quý Châu - nguyên Quyền Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam; GS.TS. Nguyễn Gia Bình - nguyên Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam.

Cũng trong chiều nay, Bộ Y tế đã quyết định cử thêm GS.TS Nguyễn Gia Bình, GS.TS Nguyễn Văn Kính và PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu- Giám đốc Bệnh viện Đại học Y tế Hà Nội vào miền Trung cùng với “Bộ chỉ huy tiền phương” của Bộ Y tế tại Đà Nẵng hỗ trợ nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân Covid-19, đặc biệt là bệnh nhân nặng.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, đến nay, Bộ Y tế đã cử đội ngũ chuyên gia đầu ngành, tinh nhuệ nhiều lĩnh vực như hồi sức, truyền nhiễm, cấp cứu, thận nhân tạo, xét nghiệm, dịch tễ, tim mạch, ung bướu... của các bệnh viện/ viện lớn vào hỗ trợ 3 tỉnh miền Trung về điều trị, xét nghiệm, cách ly, khoanh vùng, dập dịch Covid-19.

GS.TS Nguyễn Thanh Long cũng cho biết, Bộ Y tế sẽ cấp thêm máy thở cho các bệnh viện ở Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam để phục vụ công tác điều trị, hạn chế tối đa bệnh nhân Covid-19 tử vong.