Ba đối thủ gặp khó, tuyển Việt Nam hưởng lợi ở ASEAN Cup 2024

ANTD.VN - Thái Lan, Indonesia, Malaysia đều chung mối lo lực lượng tại ASEAN Cup 2024, trong khi tuyển Việt Nam được tạo điều kiện tối đa.

Giải vô địch Đông Nam Á - ASEAN Cup 2024 sẽ khởi trạnh từ 8-12 tới. Tuy nhiên từ thời điểm này, nhiều đội bóng đang đau đầu bài toán lực lượng.

Indonesia với dàn cầu thủ gốc Âu nhập tịch lên tới hơn 10 người, được ví như thế lực mới ở Đông Nam Á, thời gian qua gây ấn tượng mạnh ở đấu trường quốc tế khi vào bán kết U23 châu Á, vòng 1/8 Asian Cup và là đại diện duy nhất của khu vực góp mặt vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Sức mạnh và khả năng vô địch của tuyển Indonesia tại ASEAN Cup 2024 bị đặt dấu hỏi khi thiếu vắng nhiều cầu thủ nhập tịch gốc Âu

Với đội hình hiện có, Indonesia - đội bóng vừa cầm hoà hai đội mạnh châu Á từng 6 lần dự World Cup là Ả Rập Xê Út và Australia tại vòng loại ba World Cup 2026 - được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch ASEAN Cup năm nay.

Người hâm mộ xứ vạn đảo cũng rất kỳ vọng, trông đợi đội nhà giành cúp vàng Đông Nam Á, sau 6 lần vào chung kết nhưng chỉ về nhì. Tuy nhiên, mục tiêu này đang gặp trở ngại khi HLV Shin Tae-yong gần như chắc chắn không có đội hình mạnh nhất.

Nguyên nhân bởi ASEAN Cup không phải giải đấu chính thức của FIFA, AFC, vì vậy, các CLB chủ quản có quyền không nhả quân. Bản thân các cầu thủ gốc Âu của Indonesia cũng không mặn mà với ASEAN Cup. Họ dồn sự tập trung vào cuộc đua giành vé World Cup và nghĩa vụ với CLB chủ quản.

Tương tự, Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng gặp vấn đề về lực lượng cho tuyển quốc gia dự ASEAN Cup, khi giải vô địch quốc gia diễn ra song song với giải đấu khu vực, chưa kể các giải cúp Đông Nam Á và châu Á có lịch thi đấu liền kề, và các CLB thường muốn giữ quân để đạt mục tiêu mùa giải.

Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) - Nualphan Lamsam đã lên tiếng kêu gọi các CLB cân nhắc, ưu tiên quân số cho đội tuyển quốc gia dự ASEAN Cup. Song bản thân bà Lamsam cũng chưa rõ có bao nhiêu CLB chấp thuận lời kêu gọi này.

Nhiều ý kiến đề xuất FAT ưu tiên sử dụng các cầu thủ trẻ lứa U23 tại ASEAN Cup - nơi họ đã có tới 7 cúp vàng, xem như màn chạy đà cho SEA Games 2025, nơi Thái Lan là chủ nhà.

So với Thái Lan, tuyển Việt Nam (áo đỏ) được tạo điều kiện tối đa về lực lượng dự ASEAN Cup 2024

Malaysia cũng phải đối mặt xung đột lợi ích đội tuyển quốc gia và CLB ở đấu trường quốc nội, cũng như cúp Đông Nam Á, Cúp châu Á. Ngoài ra, một mối lo lớn khác với tuyển Malaysia là đang khuyết vị trí HLV trưởng, sau khi ông Kim Pan-gon đột ngột từ chức hồi tháng 7.

So với ba đối thủ cạnh tranh cúp vàng Đông Nam Á, tuyển Việt Nam có lợi thế lớn nhất về lực lượng khi hệ thống giải chuyên nghiệp quốc gia sẽ tạm "đóng băng" trong thời gian diễn ra ASEAN Cup 2024.

Một chút ảnh hưởng là việc các cầu thủ CLB Nam Định sẽ hội quân muộn, sau khi hoàn thành trận đấu Cúp C1 Đông Nam Á ngày 4-12 và nhóm này chỉ có 4 ngày chuẩn bị trước trận ra quân của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup.

Top 5 bảng thành tích giải vô địch Đông Nam Á