Ba cường quốc hạt nhân châu Á ra sức chạy đua

ANTĐ - Ba cường quốc hạt nhân châu Á là Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan đã không ngừng gia tăng kho vũ khí hạt nhân trong vòng một năm qua, Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm - Thụy Điển (SIPRI) cho biết hôm 3-6.
Ba cường quốc hạt nhân châu Á ra sức chạy đua ảnh 1
Tên lửa hạt nhân thứ hai của Trung Quốc được trưng bày
tại một bảo tàng ở Bắc Kinh vào ngày 23-7-2007

Theo SIPRI, Trung Quốc hiện có 250 đầu đạn hạt nhân so với con số 240 vào năm 2012, trong khi              Pakistan chế tạo thêm khoảng 10 đầu đạn nguyên tử mới, nâng số lượng lên mức 100-120. Ấn Độ cũng đã tăng thêm 10 đầu đạn hạt nhân nâng tổng số lên khoảng 90-110. Chỉ có hai siêu cường hạt nhân cũ đã cắt giảm đầu đạn hạt nhân là Nga giảm số lượng từ 10.000 xuống còn 8.500, và Hoa Kỳ từ 8.000 giảm xuống còn 7.700.

SIPRI cũng tỏ ý quan ngại trước hiện tượng chạy đua vũ trang hạt nhân tại khu vực châu Á, bởi bối cảnh hiện nay được cho là hòa bình “mong manh” khi từ năm 2008 đến nay, căng thẳng đang gia tăng giữa Ấn Độ với Pakistan, giữa Trung Quốc và Nhật Bản, giữa hai miền Triều Tiên và ở nhiều khu vực khác. SIPRI thừa nhận rằng con số này chỉ mang tính tương đối bởi các cường quốc hạt nhân thường không bình đẳng và minh bạch.