Bà chủ “lầu xanh” cùng nhân viên lễ tân "hội ngộ" tại tòa

ANTĐ - Sáng nay 31-5, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Tạ Thị Hồng (SN 1956, trú tại thôn Thanh Tước, xã Thanh Lâm,Mê Linh, Hà Nội) 10 năm tù và Nguyễn Cao Khải (SN 1990, trú tại xã Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ) 5 năm tù cùng bị truy tố về tội “Chứa mại dâm”.
Bà chủ “lầu xanh” cùng nhân viên lễ tân "hội ngộ" tại tòa ảnh 1
Bà chủ Hồng và nhân viên lễ tân "tái ngộ" trước vành móng ngựa

Trước đó, chiều 26-5-2011, CAH Mê Linh kiểm tra hành chính khách sạn Đăng Khoa (ở thôn Thanh Tước, xã Thanh Lâm, do Hồng quản lý, điều hành), phát hiện bắt quả tang Nguyễn Cao Khải, nhân viên lễ tân khách sạn Đăng Khoa đang tổ chức cho 2 đôi nam nữ mua, bán dâm.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo Hồng, để thu hút khách, Hồng đã nuôi một số gái bán dâm ngay trong khách sạn, phục vụ khách khi có nhu cầu. Mỗi lần thích “vui vẻ”, khách mua dâm phải trả 250 nghìn đồng.

Hành vi trên của Hồng đã bị HĐXX tuyên phạt 8 năm tù, cộng 2 năm của bản án cũ cùng về hành vi “Chứa mại dâm”, tổng hợp hình phạt là 10 năm tù. Còn bị cáo Khải cũng bị tuyên phạt 5 năm tù.